Bắt gã đàn ông đánh vào đầu, bóp cổ con riêng 4 tuổi của bạn gái ở Sài Gòn

Đi nhậu về, thấy bạn gái đang la mắng con, Thắng liền đánh nhiều cái vào đầu, bóp cổ bé gái gây thương tật 8,5%.

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Đức Thắng (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h30 ngày 27/6, sau khi đi nhậu, Thắng về trọ của bạn gái tên N. trên đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Tại đây, Thắng thấy N. đang la mắng con là bé Chung Ngọc H. (4 tuổi), nên dùng tay đánh vào đầu H. khiến cháu bé ngã xuống.

H. sau đó đứng dậy, lập tức bị Thắng dùng tay trái bóp cổ đẩy vào tường và nhấc lên khỏi mặt đất. Khi cháu H. ngã xuống, anh ta dùng tay trái đẩy mạnh đầu bé vào tường.

Thấy bé gái 4 tuổi khóc, Thắng tiếp tục dùng hai tay đánh vào mặt và đầu con riêng của bạn gái. Đến khi chị N. cũng bật khóc, anh ta không đánh nữa và bỏ về nhà.

UBND phường Hiệp Tân sau đó đã đưa bé H. đến cơ sở y tế kiểm tra. Theo kết luận giám định pháp y, bé H. bị chấn thương sau đầu, chấn thương phần mềm với tỉ lệ thương tật 8,5%. Song, hiện bé đã khỏe mạnh và tâm lý ổn định.

Khoa Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ga-dan-ong-danh-vao-dau-bop-co-con-rieng-4-tuoi-cua-ban-gai-o-sai-gon-8202013711104259.htm