Bắt gã đàn ông chuyên đe dọa, thu tiền 'bảo kê' ở Đắk Lắk

Gã đàn ông ở Đắk Lắk vừa bị công an bắt giữ để điều tra hành vi đe dọa người 'buôn thúng bán bưng' để thu tiền bảo kê chỗ ngồi trong chợ.

Thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Tâm (SN 1981, trú phường Khánh Xuân) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tiền của người buôn bán tại khu chợ tạm phường Khánh Xuân.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Khánh Xuân phối hợp với Đội CSHS Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang Tâm đang có hành vi đe dọa, ép buộc 2 phụ nữ đóng 20.000 đồng tiền phí sử dụng địa điểm buôn bán.

Chân dung gã đàn ông chuyên đi đe dọa, thu tiền bảo kê chỗ ngồi của những người "buôn thúng bán bưng"

Chân dung gã đàn ông chuyên đi đe dọa, thu tiền bảo kê chỗ ngồi của những người "buôn thúng bán bưng"

Qua làm việc, các bị hại trình báo, thời gian gần đây khi họ đến khu vực chợ tạm bán rau quả thì bị Tâm đe dọa, dùng lời lẽ thô tục chửi bới và nhiều lần đạp đổ hàng hóa, không cho buôn bán.

Nếu muốn yên ổn buôn bán thì phải đóng cho Tâm 10.000 đồng/ngày/người.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Tâm thừa nhận hành vi của mình.

Tâm khai nhận, từ khoảng tháng 2/2020, gã đến khu vực chợ tạm đe dọa, ép buộc những người buôn bán tại đây phải đóng tiền phí sử dụng địa điểm để buôn bán.

Công an lấy lời khai đối tượng Tâm

Những người buôn bán thường xuyên thì phải đóng cho gã 150.000 đồng/người/tháng; những người buôn bán khác thì đóng 10.000 đồng/người/ngày.

Nếu người nào không chịu đóng tiền, Tâm sẽ lớn tiếng đe dọa, đạp đổ hàng hóa, không cho buôn bán.

Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-ga-dan-ong-chuyen-de-doa-thu-tien-bao-ke-o-dak-lak-638789.html