Bắt gã chồng giết vợ mới cưới rồi quấn chăn đốt thi thể

Chiều nay (14/11), Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tiến hành bắt, tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hung thủ đã có hành vi tàn độc là dùng dao giết chết vợ, sau đó dùng chăn, màn quấn thi thể nạn nhân để đốt.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Hoàng Long

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Hoàng Long

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư đã thực hiện lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường (23 tuổi, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội danh "giết người".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc 16 giờ 20 phút chiều qua (13/11), do mâu thuẫn vợ chồng, Bùi Văn Cường đã dùng dao giết chết vợ mình. Tàn độc hơn, sau đó Cường đã lấy chăn, màn phủ lên thi thể của chị Phương rồi tẩm xăng đốt.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng hơn 17 giờ tối qua, ngày 13/11, tại xóm 5, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, người dân đã phát hiện chị Đặng Hoài Phương (18 tuổi) đã tử vong trong tình trạng thi thể bị phủ chăn và tẩm xăng đốt.

Bên cạnh thi thể của chị Phương là chồng nạn nhân tên là Bùi Văn Cường bị thương ở cổ tay do vết dao cắt. Người chồng bị thương và được đưa đi bệnh viện chữa trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Thi thể nạn nhân bị quấn chăn đốt - Ảnh: Hoàng Long.

Hàng xóm và gia đình của nạn nhân cho biết, Bùi Văn Cường đã giết vợ, quấn chăn màn lên thi thể rồi đốt. Sau đó Cường đã cắt tay định tử tử nhưng chưa chết thì được phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Vũ Thư, Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, viện KSND tỉnh Thái Bình trưng cầu khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Người dân tập trung trước của nhà nạn nhân chứng kiến vụ việc - Ảnh: Hoàng Long.

Được biết trước khi vụ án xảy ra, vợ chồng Cường mới cưới nhau 4 tháng, cách đây khoảng 1 tháng, chị P không ở quê chồng mà về nhà mẹ đẻ ở xóm 5, xã Hòa Binh, huyện Vũ Thư sống.

Đến chiều tối qua, 13/11, Cường đi lao động ở miền Nam mới về và đến chỗ vợ thì xảy ra sự việc trên.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-ga-chong-giet-vo-moi-cuoi-roi-quan-chan-dot-thi-the-1486536.tpo