Bắt được vích biển nặng gần 15 kg trên sông Hiếu

Một người dân ở Quảng Trị kéo lưới bắt được con vích biển nặng gần 15 kg trên sông Hiếu, đoạn qua TP Đông Hà.

Ngày 16/8, con vích biển nặng gần 15 kg bơi lạc vào sông Hiếu (đoạn qua TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã được Ban quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ thả về tự nhiên.

Cá thể vích biển bị ông Quế (áo cam) bắt được khi cất vó trên sông Hiếu. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cá thể vích biển bị ông Quế (áo cam) bắt được khi cất vó trên sông Hiếu. Ảnh: Người dân cung cấp.

Tối 15/8, ông Đào Văn Quế (trú phường 3, TP Đồng Hà) bắt được con vích biển nặng gần 15 kg khi cất vó trên sông Hiếu. Ông Quế sau đó trình báo Ban quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Đại diện BQL khu bảo tồn biển Cồn Cỏ xác định cá thể này thuộc loài vích biển. Cơ quan chức năng cùng với gia đình ông Quế đã đưa cá thể vích ra bãi biển cửa Việt để thả về môi trường tự nhiên.

Theo lãnh đạo BQL khu bảo tồn biển Cồn Cỏ, con vích này đã bơi lạc vào sông Hiếu và đây là cá thể vích biển đầu tiên được phát hiện trên sông Hiếu.

"Có thể trong khi đi tìm thức ăn, con vích biển đã bơi theo dòng nước sông bị nhiễm mặn rồi bị lạc vào sâu vùng nội địa", đại diện BQL khu bảo tồn biển Cồn Cỏ nói.

Từ đầu năm 2019 đến nay, BQL khu bảo tồn biển Cồn Cỏ đã tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 20 cá thể vích biển khác nhau do người dân giao nộp.

Vị trí con vích biển bị bắt trên sông Hiếu (dấu đỏ) cách của biển gần 12 km. Ảnh: Google Maps.

Văn Được

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-duoc-vich-bien-nang-gan-15-kg-tren-song-hieu-post979434.html