Bắt được nghi phạm đốt nhà trọ làm ba người chết

Chiều 13-6, tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cung cấp thông tin điều tra ban đầu về vụ đốt nhà trọ làm ba người chết ở quận Bình Tân.

Đối tượng Phan Văn Quang tại cơ quan Công an.

Đối tượng Phan Văn Quang tại cơ quan Công an.

NDĐT - Chiều 13-6, tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cung cấp thông tin điều tra ban đầu về vụ đốt nhà trọ làm ba người chết ở quận Bình Tân.

Tại đây, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Phan Văn Quang, sinh năm 1965, thường trú Long An. Đối tượng này đã rời khỏi địa phương sống lang thang khoảng 10 năm nay.

Sau hơn hai ngày truy xét, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bắt được Quang tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo và đưa về TP Hồ Chí Minh .

Theo lời khai ban đầu, đối tượng này khai nhận có mâu thuẫn cá nhân với chị D., một trong ba nạn nhân chết trong vụ cháy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “giết người” (theo điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015) và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp nghi phạm Phan Văn Quang để tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 1 giờ 50 phút sáng 12-6, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nhận tin báo về vụ cháy tại một nhà trọ trong hẻm đường 21E (phường Bình Trị Đông B).

Sau khi khống chế đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện ba nạn nhân bị chết tại hiện trường.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44847502-bat-duoc-nghi-ph%E1%BA%A1m-dot-nha-tro-lam-ba-nguoi-chet.html