Bắt được một tên trong nhóm trộm chó lái ô tô tông vào xe công an

Khi bị lực lượng chức năng chốt chặn để kiểm tra, đối tượng đã không chấp hành mà còn cho ô tô tông thẳng vào xe của lực lượng công an.

Báo Tiền phong đưa tin, chiều 13/1, nguồn tin từ Công an TX.Bến Cát (Bình Dương), cho hay đã bắt giữ được nghi can tên Nguyễn Thanh Long (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp) liên quan đến vụ trộm chó để đấu tranh, lấy lời khai.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Đối tượng tại cơ quan công an.

“Sau khi đối tượng trộm chó lao ô tô vào lực lượng chức năng rồi bỏ xe tháo chạy, Công an TX Bến Cát đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ khoanh vùng truy tìm. Sau nhiều giờ truy tìm ráo riết, lực lượng công an đã bắt giữ Long đang trốn trong lùm cây, cách hiện trường không xa”, nguồn tin cho biết.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, Trước đó, vào lúc 3h sáng cùng ngày qua camera giám sát an ninh, Công an xã Phú An, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát hiện xe ô tô hiệu Corola Altis mang BKS: 61A-216.05 có dấu hiệu nghi vấn. Qua theo dõi camera an ninh, lực lượng phát hiện có hành vi bắn trộm 2 con chó trước ngã 3 Sông Hương thuộc ấp Bến Giảng, xã Phú An.

Lúc này, lực lượng tổ chức chốt chặn để kiểm tra nhưng đối tượng đã không chấp hành mà còn cho ô tô tông thẳng vào xe của lực lượng công an.

Chiếc xe của Công an bị tông móp méo.

Một đối tượng bên ghế phụ nhảy xuống xe bỏ chạy, đối tượng còn lại tiếp tục lái xe bỏ chạy khoảng 200m vào đường cùng rồi bỏ lại 7 con chó và nhiều tang vật chạy trốn vào khu vườn cao.

Nhận được tin báo công an thị xã huy động lực lượng đang tuần tra cùng công an xã truy tìm đối tượng.

Liên quan đến sự việc trên theo báo Công an Nhân dân, qua kiểm tra ô tô, công an phát hiện 7 con chó, 1 súng sử dụng xung điện bắn chó, 1 bịch bột ớt, 1 cuộn băng keo, 1 gậy 3 khúc…

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-duoc-mot-ten-trong-nhom-trom-cho-lai-o-to-tong-vao-xe-cong-an-a502827.html