Bắt được hung thủ sát hại người đàn ông tại nhà riêng

Khi sang nhà ông La Văn Hàm chơi, thấy ông Hàm đang uống rượu nên Phạm Văn Nội (ở Thanh Hóa) khuyên ngăn nhưng bị chửi lại dẫn đến xô xát, Nội đã dùng dây phanh siết cổ nạn nhân đến chết rồi kéo vào phòng ngủ.

Đối tượng Phạm Văn Nội tại cơ quan Công an

Đối tượng Phạm Văn Nội tại cơ quan Công an

Ngày 2/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nội (SN 1984, trú xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi giết người cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng trưa ngày 31/1, khi người thân sang nhà ông La Văn Hàm (SN 1961, trú xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) nhưng không thấy ông đâu nên chạy đi tìm thì tá hóa phát hiện ông này đã tử vong trước đó tại phòng ngủ với vết hằn trên cổ và đồ dùng trong nhà bị xáo trộn nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chỉ sau 2 ngày xác minh, đến 15h ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nội là hung thủ gây ra vụ án giết người cướp tài sản trước đó.

Ngay sau khi bắt Nội, Cơ quan CSĐT cũng thu giữ 3 tấm gỗ ngựa, 1 sợi dây phanh xe đạp và 4,5 triệu đồng tiền mặt là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan công an, Nội khai nhận khoảng 9h sáng ngày 30/1, khi sang nhà ông Hàm chơi thấy ông đang uống rượu nên khuyên ngăn thì bị ông này chửi bới, lăng mạ. Quá bực tức nên 2 bên xảy ra xô xát và Nội đã lấy 1 sợi dây phanh dài 70-80cm choàng dây thòng lọng thắt cổ ông Hàm đến chết.

Sau khi ông Hàm chết, Nội kéo ông vào phòng ngủ của ông này rồi tháo thòng lọng ra vứt vào ngôi nhà hoang. Tiếp đó, Nội lấy 3 tấm gỗ ngựa dựng ở tường nhà ông Hàm đem bán cho một người ở huyện Hoằng Hóa với giá 8 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin về việc ông La Văn Hàm được người thân phát hiện tử vong trước đó trong phòng ngủ của gia đình với vết siết ở cổ và đồ dùng trong nhà bị xáo trộn nên đã báo cáo cơ quan chức năng.

Được biết, ông Hàm sống 1 mình trong ngôi nhà, vợ và con ông đi làm ăn xa trong miền Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-duoc-hung-thu-sat-hai-nguoi-dan-ong-tai-nha-rieng-post289634.info