Bắt được gã đàn ông dùng dao giết người tình ở Quảng Ninh

Sau khi giết người tình, Bằng đã lẩn trốn khỏi hiện trường, tìm cách vượt biên sang nhà chị gái ở Trung Quốc.

Ngày 17/7, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Công an, Công an TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Bằng (SN 1968), trú tại thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà khi tên này tìm cách vượt biên sang Trung Quốc sau khi giết người.

Theo đó, sau 2 ngày truy xét, đến khoảng 4h ngày 17/7, Bằng đã bị các đơn vị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên sang nhà chị gái ở Trung Quốc.

Tại CQĐT, Bằng khai nhận sau khi gây án, đối tượng đã lấy xe máy của người tình đi theo đường vành đai biên giới từ Bắc Phong Sinh đến Móng Cái để tìm nơi trốn.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 22h45 ngày 15/7, tại số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà xảy ra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Hồng Thị Thủy (33 tuổi, chủ ngôi nhà).

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Trên vùng mặt, cổ và tay có nhiều vết chém bằng dao.

Qua điều tra, hung thủ được Công an huyện Hải Hà khoanh vùng là Hoàng Văn Bằng nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Bằng bị bắt khi đang trên đường tìm cách vượt biên sang Trung Quốc

Được biết, Bằng và chị Thủy có quan hệ tình cảm và có với nhau 1 người con.

Hiện, vụ việc đang được công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-duoc-ga-dan-ong-dung-dao-giet-nguoi-tinh-o-quang-ninh-246541.htm