Bắt được đối tượng sát hại bà chủ quán nước ở TP HCM

Sau khi giết chết bà chủ quán nước tại đường QL 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM, nghi can Nguyễn Tấn Hiệp lục lấy tài sản rồi về phòng trọ trốn và bị bắt sau 24h gây án.

 Cái chết của bà Thủy đã gây hoang mang cho nhiều người dân cùng khu phố.

Cái chết của bà Thủy đã gây hoang mang cho nhiều người dân cùng khu phố.

Sáng 31.5, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, lực lượng công an quận đã bắt được nghi can sát hại bà Trần Thị Thủy (60 tuổi, ngụ ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Nghi can được xác định là Nguyễn Tấn Hiệp (51 tuổi, làm thợ xây dựng), ở phòng trọ gần nhà nạn nhân. Tại cơ quan công an, nghi can Hiệp khai là người có quen biết với bà Thủy, đồng thời hay qua lại quán nước của bà Thủy để uống.

Nhiều lần uống nước nên Hiệp thiếu bà Thủy số tiền khoảng 300.000 đồng. Chiều 29.5, Hiệp tiếp tục đến quán bà Thủy uống nước, thấy bà Thủy có thái độ khó chịu, coi thường vì số tiền nợ chưa trả. Bực tức, nên Hiệp ra tay sát hại nạn nhân.

Theo đó, Hiệp dùng chai bia bất ngờ đánh mạnh vào đầu bà Thủy khiến bà thiệt mạng, sau đó đối tượng lục lấy 2 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Tối cùng ngày, khi con trai bà Thủy đi làm về thì phát hiện mẹ nằm bất động trong căn nhà, có nhiều vết thương và đã ngưng thở nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Thủ Đức và công an phường Hiệp Bình Phước nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ án.

Sau 24h gây án, đối tượng Nguyễn Tấn Hiệp đã bị lực lượng Công an quận Thủ Đức bắt giữ về hành vi giết người. Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-duoc-doi-tuong-sat-hai-ba-chu-quan-nuoc-o-tp-hcm-736555.ldo