Bắt được đối tượng đục két sắt trộm trên nửa tỉ đồng của dân làng quê

Chỉ với kéo, kềm, và búa sắt, Nguyễn Phước Hoàng Sa khai nhận đã thực hiện trót lọt vụ đục két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2-11, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phước Hoàng Sa (46 tuổi, ngụ tổ 49, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, theo điều tra, trưa ngày 29-10, bà L.T.N (67 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) vừa đi khám bệnh về thì tá hỏa phát hiện hơn 240 triệu đồng, 4 lượng vàng và một số trang sức đắt tiền đã "không cánh mà bay". Tại hiện trường, két sắt trong phòng ngủ có dấu hiệu bị đục phá, tổng số tài sản bị mất trộm ước tính hơn 500 triệu đồng.

Đối tượng Sa

Đối tượng Sa

Khoanh vùng đối tượng, ngày 30-10, công an huyện Hòa Vang triệu tập Sa đến làm việc. Bước đầu, đối tượng chối tội, tỏ thái độ bất hợp tác. Sau 2 ngày quyết liệt tra hỏi, Sa đã cúi đầu nhận tội.

Sa khai nhận, sáng 29-10, từ UBND xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), Sa đi bộ vào con đường làng đối diện, băng qua cánh đồng vắng thì phát hiện nhà bà N. đang khóa cửa. Cạy cửa thành công, Sa vào nhà lấy kéo, kềm, búa sắt để đục két, lấy toàn bộ tài sản.

Hiện, công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục đấu tranh với đối tượng để xác minh thêm một số vụ đục két sắt khác.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-duoc-doi-tuong-duc-ket-sat-trom-tren-nua-ti-dong-cua-dan-lang-que-20191102122949224.htm