Bắt được đoàn xe khai thác gỗ trái phép

Khoảng 2 giờ ngày 5-3, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) một lần nữa lại phát hiện và bắt giữ một vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 258, xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông do công ty quản lý.

Tang vật vụ khai thác gỗ trái phép ngày 5-3.

Tang vật vụ khai thác gỗ trái phép ngày 5-3.

Tang vật thu được gồm 11 xe máy độ chế đang vận chuyển 11 lóng gỗ dổi (khoảng 3,2 mét khối, gỗ nhóm III) và một xe không chở gỗ. Vì lực lượng bảo vệ rừng ít (chỉ 10 người) nên ngay khi phát hiện lực lượng bảo vệ rừng, các đối tượng khai thác gỗ trái phép đã bỏ xe và tang vật chạy trốn vào rừng.

Trước đó, vào ngày 29-2, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) đã phát hiện 11 xe máy và 13 đối tượng đang khai thác và vận chuyển gỗ tại khoảnh 3, tiểu khu 277, thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô. Tổng số gỗ khai thác trái phép trong vụ việc này lên đến 35 mét khối.

PHÚC THẮNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43491402-bat-duoc-doan-xe-khai-thac-go-trai-phep.html