Bắt được 'đạo chích' đi xe SH trộm tài sản của nhiều nhà dân ở Hà Nam

Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ. Ảnh trích từ camera nhà dân.

Đối tượng trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ. Ảnh trích từ camera nhà dân.

Liên quan đến vụ việc đối tượng chuyên lợi dụng lúc người dân vắng nhà rồi đột nhập vào trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tối ngày 2/7, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, sau quá trình truy tìm, đơn vị đã xác định được danh tính đối tượng chuyên trộm cắp trên.

Theo đó, danh tính đối tượng này được xác định là Trịnh Văn Phú (SN 1981, trú tại xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Trước đó, hành vi trộm cắp tài sản của Trịnh Văn Phú đã được camera nhà dân ghi lại, theo hình ảnh trích xuất từ camera thì đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là nam giới, độ tuổi khoảng từ 35 đến 45 tuổi, cao 1m60 đến 1m70, dáng người bình thường, tóc cắt ngắn, ăn mặc lịch sự, đi xe mô tô SH màu bạc.

Từ hình ảnh trên, chỉ trong vòng một thời gian ngắn lực lượng chức năng đã bắt được Trịnh Văn Phú. Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 16/5, Trịnh Văn Phú đã đột nhập vào nhà ông Hoàng Văn Toàn, trú tại thôn 6, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân (Hà Nam) phá két sắt lấy đi số tiền 70 triệu, sau đó đối tượng tiếp tục phá cửa 02 nhà liền kề trộm cắp số tiền 8 triệu đồng.

Được biết, ông Hoàng Văn Toàn là trưởng thôn 6, lúc Phú đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản là lúc ông Toàn đang đi chôn lợn dịch tả lợn châu phi, vợ ông Toàn đi làm xa, 2 con trai ông Toàn đang làm ăn ở nước ngoài do không có ai ở nhà nên đối tượng này đã dùng búa đập két sắt lấy đi 70 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Phú tiếp tục đột nhập vào 02 nhà liền kề ông Toàn và lấy đi 8 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc điều tra, “Thủ đoạn đối tượng thường lợi dụng vào thời điểm gần trưa, các gia đình đi làm, nhà không có người trông coi để đột nhập vào nhà phá khóa cổng, khóa cửa, khóa tủ, két sắt lục tìm tài sản. Nếu người dân đi qua hoặc nhà bên cạnh phát hiện thì đối tượng lấy lí do được chủ nhà gọi đến để sửa khóa hoặc sửa cửa hộ gia đình”, một cán bộ công an tỉnh Hà Nam cho biết.

Tối ngày 2/7, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xác nhận, đối tượng Trịnh Văn Phú là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Ở địa phương Phú đã có vợ và 1 người con, vợ làm nông, còn Phú làm lao động tự do.

"Khi nghe tin Phú chính là người đã trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Lý Nhân chúng tôi chẳng có gì bất ngờ cả, trước đây người này từng có một tiền án về tội trộm cắp”- vị lãnh đạo xã thông tin.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam thụ lý giải quyết.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bat-duoc-dao-chich-di-xe-sh-trom-tai-san-cua-nhieu-nha-dan-o-ha-nam-70126-5.html