Bắt được cá mập 'nữ hoàng đại dương' ở Canada

Các nhà nghiên cứu ở vùng biển ngoài khơi Nova Scotia, Canada, đã bắt được một con cá mập trắng nặng 1,6 tấn và dài hơn 5 m.

Các nhà khoa học tại OCEARCH, một tổ chức phi chính phủ đang thực hiện lấy mẫu và gắn chip cá mập trắng, đã gọi con cá mập cái này là "nữ hoàng đại dương" và đặt tên cho nó là Nukumi. "Nữ hoàng đại dương" nặng tới 1,6 tấn và dài 5,23 m.

"Chúng tôi đặt tên cho nó là 'Nukumi', phát âm là ‘noo-goo-mee’, lấy theo tên bà lão thông thái trong huyền thoại của người Mỹ bản địa Mi'kmaq", OCEARCH viết trong một bài đăng trên Facebook ngày 3/10.

 Nukumi là con cá mập lớn nhất mà các nhà nghiên cứu của OCEARCH đã gắn chip và lấy mẫu trong chuyến thám hiểm hiện tại. Ảnh: OCEARCH.

Nukumi là con cá mập lớn nhất mà các nhà nghiên cứu của OCEARCH đã gắn chip và lấy mẫu trong chuyến thám hiểm hiện tại. Ảnh: OCEARCH.

Văn hóa Mi'kmaq có nguồn gốc sâu xa từ Nova Scotia. "Với những dữ liệu đã thu thập, nó sẽ mở ra cho chúng ta nhiều khám phá mới trong những năm tới", OCEARCH viết.

Nukumi là cá thể lớn nhất trong số tám con cá mập trắng mà các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu trong chuyến thám hiểm đã kéo dài gần một tháng.

OCEARCH là một tổ chức thu thập dữ liệu về đại dương. Họ đã lấy mẫu và gắn chip cho hàng trăm loài cá mập, cá heo, hải cẩu và các loài động vật khác.

Nhóm đang sử dụng dữ liệu để tìm hiểu về các mô hình di cư và khám phá những điều chưa biết về cuộc sống của loài cá mập.

Vào tháng 10/2019, OCEARCH đã bắt và gắn chip cho một con cá mập đực ngoài khơi Lunenburg, Nova Scotia, mà họ đặt tên là Ironbound.

Đến cuối tháng 12/2019, chip định vị cho thấy con cá mập dài 3,76 m này đã đi hơn 2.300 km dọc bờ biển phía đông nước Mỹ để đến Key Biscayne, gần Miami.

Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), cá mập trắng khổng lồ là loài cá săn mồi lớn nhất thế giới, có khả năng xé toạc con mồi rồi nuốt chửng.

Tuy "tàn bạo", loài cá mập này là loài dễ bị tổn thương và số lượng cá thể loài đang giảm nhanh chóng, theo WWF.

Tuần duyên Mỹ bắn cá mập, giải cứu gần 40 người đang bơi Lực lượng Tuần duyên Mỹ ước tính con cá mập dài khoảng 1,8-2,4 m. Nó có vẻ như không bị thương khi rời đi.

Khánh Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-duoc-ca-map-nu-hoang-dai-duong-o-canada-post1138713.html