Bắt được cá 'khủng' nghi sủ vàng nặng 26kg, có người trả 1 tỷ đồng

Một ngư dân ở Bến Tre vừa bắt được con cá lạ 'khủng', nặng 26kg, nghi sủ vàng quý hiếm.

Người may mắn bắt được cá nghi sủ vàng là anh Trần Ngọc Ngân (31 tuổi, ngụ xã Tân Lợi Thạnh, H. Giồng Tôm, Bến Tre).

Anh Ngân cho biết, vào chủ nhật tuần trước, khi đánh cá trên sông Tân Hào (nhánh sông Hàm Luông, Bến Tre), anh thấy một con cá lạ đớp bóng nước nên đoán biết là cá lớn. Anh Ngân dùng ghe cào tới lui trên đoạn sông dài khoảng 1,5 km, cuối cùng cũng bắt được con cá dài hơn 1,2m, nặng gần 26 kg. Đặc biệt, toàn thân có cá này có màu vàng óng, đuôi cá vàng đỏ, đầu miệng cá có màu vàng.

Bắt được cá "khủng" nghi sủ vàng nặng 26kg, có người trả 1 tỷ đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngay sau khi đưa cá về, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem và cho rằng đây là cá sủ vàng có giá trị kinh tế cao.

Theo anh Ngân, hình ảnh về con cá này đã được đăng lên mạng xã hội và một người ở Thanh Hóa ra giá 1 tỷ đồng. Ngoài ra, người này yêu cầu anh Ngân cấp đông để bảo quản.

Hiện con cá được anh bảo quản trong thùng đá, chờ người ra giá đến mua.

Trước đó, vào đầu năm 2018, thương lái Trung Quốc đã chi 1,5 tỷ đồng để mua cặp cá sủ vàng của ngư dân Khánh Hòa. Con cá lớn nặng tới 7kg, dài hơn 60cm; con còn lại nặng 2kg, dài khoảng 40cm.

Cặp cá sủ vàng được bán với giá với 1,5 tỷ. Ảnh: Giao Thông

Được biết, cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithoides biauritus, còn được gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép hoặc cá thủ. Đây là loại cá lớn nhất trong họ cá đù thuộc bộ cá vược, kích thước có thể đạt đến 160cm, nặng trên 120 kg.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-duoc-ca-khung-nghi-su-vang-nang-26kg-co-nguoi-tra-1-ty-dong-a226163.html