Bất đồng với HLV Mourinho, Pogba sẽ đi đâu?

Cuộc đối đầu giữa tiền vệ người Pháp, Paul Pogba với HLV Jose Mourinho cho thấy ngôi sao này đã tính chuyện bỏ CLB Manchester United (M.U) một lần nữa. Nhưng Pogba sẽ đi về đâu trong kỳ chuyển nhượng đầu năm sau?

Paul Pogba sẽ chuốc lấy thiệt hại, thay vì cứ nghĩ mình dễ dàng đến một CLB khác danh tiếng hơn M.U - Ảnh: AFP

Các thông tin hiện nay cho biết, Pogba sẽ đến Barcelona và thậm chí có tin cả CLB cũ Juventus, cũng như Paris St-Germain (PSG) đang rất quan tâm ngôi sao này và sẵn sàng “chi đậm” để sở hữu tiền vệ trị giá 89 triệu bảng mà M.U mua về hồi năm 2016.

Tuy nhiên nay với chức vô địch World Cup, giá trị của Pogba đã tăng lên đáng kể và phải từ trên 100 triệu bảng nếu muốn đàm phán chuyển nhượng sang CLB khác.

Với mức phí này, liệu Barcelona, Juventus hay PSG sẽ chộp ngay cơ hội (Pogba gây chuyện với HLV Mourinho để được ra đi) và đồng ý bỏ ra để mua lại Pogba ngay từ tháng 1.2019?

Theo các chuyên gia bình luận trên BBC Sport trong chương trình Football Show, thì rất khó xảy ra chuyện Pogba chia tay M.U ngay tháng 1 sang năm.

Pogba trở thành trung tâm của báo chí bóng đá Anh suốt tuần qua sau vụ bất đồng với HLV Mourinho lên đến đỉnh điểm - Ảnh: Chụp màn hình

Vì lẽ, như nhà báo Ý, ông James Horncastle (người chuyên đưa tin về Pogba trong thời gian thi đấu ở Ý cho Juventus trước đây) nhận định: “Tôi không chắc Juventus sẽ có kinh phí để sở hữu Pogba. Chủ yếu là tiền trả lương. Juventus đã mua Cristiano Ronaldo giá 99,2 triệu bảng và trả lương 27,6 triệu bảng/năm. Còn Pogba, dĩ nhiên Juventus rất quan tâm và coi là trường hợp đặc biệt, họ vẫn có thể có đủ tiền để chuyển nhượng ngôi sao này với giá trên 100 triệu bảng, nhưng sẽ không có đủ để trả lương vì quỹ lương của Juventus đã phình to từ khi có sự xuất hiện của Ronaldo”.

Nếu Pogba quay trở lại Juventus, cầu thủ này sẽ đòi hỏi lương rất cao so với hiện nay ở M.U (chỉ 180.000 bảng/tuần) và chí ít cũng xấp xỉ như Ronaldo cho bản hợp đồng có thời hạn ít nhất 5 năm. Như vậy, tổng giá trị của Pogba phải từ 200 triệu bảng trở lên. Nên xem ra cực khó để Juventus lao vào một canh bạc lớn nữa ngay kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Tương tự là PSG, CLB thành Paris này xem Pogba như là “đứa con của mình”, vì cầu thủ này sinh trưởng ở Paris và rất muốn một ngày nào đó sẽ sở hữu ngôi sao của Paris thực sự. Thế nhưng, cũng như Juventus, PSG đang gặp vấn đề về cân bằng tài chính sau khi có 2 ngôi sao đắt giá nhất thế giới là Neymar và Kylian Mbappe.

Theo nhà báo Julien Laurens (Pháp): “Trước mắt, tôi tin chắc PSG không có “cửa” sở hữu Pogba. Nhưng vào mùa hè sang năm thì hoàn toàn có thể. PSG rất muốn có Pogba, điều này là chắc chắn, và theo những gì tôi biết, PSG muốn có Pogba hơn cả Neymar. Cho nên, sẽ diễn ra một tình thế khi Pogba không còn tương lai ở M.U, thì vào mùa hè sang năm có thể PSG sẽ để Neymar đến Real Madrid và khi đó, họ có đủ điều kiện để mang đứa con cưng này trở về thành Paris. Tuy nhiên, cũng rất khó vì PSG cần phải cân bằng tài chính trước đã, nếu không họ sẽ bị UEFA kỷ luật nặng”.

HLV Jose Mourinho sẽ không nhượng bộ dù 1 bước trước Pogba, sẵn sàng cho cầu thủ này ngồi dự bị ở trận gặp West Ham cuối tuần này - Ảnh: AFP

Trong khi đó, điểm đến được cho khả dĩ nhất mà Pogba sẽ đến khi “gây chuyện” với HLV Mourinho là Barcelona. Nhưng cũng không chắc lắm. Nhà báo thể thao Tây Ban Nha, ông Guillem Balague tiết lộ: “Thứ nhất từ mùa hè này chỉ là tin đồn, chứ thực chất Barcelona không hề quan tâm tới Pogba. Kế đến, Barcelona cực kỳ khó chịu với người đại diện của Pogba là tay cò Mino Raiola. Chính Raiola từng chửi rủa Barcelona thậm tệ trong vụ chuyển nhượng Zlatan Ibrahimovic, cũng như suýt nữa đánh nhau với HLV Pep Guardiola khi dẫn dắt Barcelona sau trận chung kết Champions League 2011”.

Cho nên, nếu đàm phán chuyển nhượng Pogba, rõ ràng Barcelona chẳng mặn mà gì trừ khi họ thực sự thèm muốn ngôi sao này. Thế nhưng, ông Balague cho rằng: “Barcelona có một chính sách khác, họ sẽ không dễ xuống nước trước người đại diện cầu thủ từng làm nhục họ. Hơn nữa, Barcelona có đủ nhân lực ở khu vực giữa sân, ngoài ra CLB này chỉ muốn mua 1 cầu thủ hứa hẹn phát triển tương lai và đúng ý họ hơn như Frenkie de Jong từ Ajax chẳng hạn, thay vì là một Pogba đầy rắc rối”.

Với những phân tích này cho thấy việc Pogba “nổi loạn” là một phần tính cách mà báo chí Anh nói cầu thủ này chỉ luôn nghĩ tới bản thân mình, và sẽ chuốc lấy thiệt hại, thay vì cứ nghĩ mình dễ dàng đến một CLB khác danh tiếng hơn M.U.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bat-dong-voi-hlv-mourinho-pogba-se-di-dau-94129.html