Bất đồng về cuộc chiến tại Y-ê-men

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 7-11, các ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc là Hà Lan, Thụy Điển và Pê-ru đã phản đối dự thảo nghị quyết, do Chủ tịch HĐBA trong tháng 12 là Trung Quốc đề xuất nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Y-ê-men.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Y-ê-men triển khai truy quét phiến quân Hu-thi tại TP Hô-đây-đa. Ảnh GULF BUSINESS

Các nước phản đối nêu rõ, văn bản nêu trên không đề cập mối quan ngại về khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay ở Y-ê-men; đồng thời hối thúc HĐBA thông qua một nghị quyết toàn diện, đưa các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga M.Boóc-đa-nốp điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) A.Ga-gát để thảo luận về cuộc xung đột tại Y-ê-men. Cuộc điện đàm được thực hiện theo sáng kiến của UAE, nhằm tìm các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Y-ê-men.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38188602-bat-dong-ve-cuoc-chien-tai-y-e-men.html