Bất động sản tai tiếng của Michael Jackson có chủ mới

'Vùng đất hứa' của 'ông hoàng nhạc pop' đã được bán cho tỷ phú Ron Burkle với số tiền chỉ bằng 1/4 giá ban đầu.

Khu phức hợp rộng 1.100 ha - được Michael Jackson đặt cho cái tên Neverland (tạm dịch: Vùng đất hứa) - được niêm yết lần đầu vào năm 2015 với giá 100 triệu USD.

Theo Wall Street Journal, Ron Burkle - bạn cũ của "ông hoàng nhạc pop" - đã hoàn tất thương vụ mua lại toàn bộ khối bất bất động sản nổi tiếng này với giá chỉ 22 triệu USD.

 Sau nhiều lần rao bán, khối tài sản đất đai và siêu biệt thự này cuối cùng cũng có chủ mới. Ảnh: The Telegraph.

Sau nhiều lần rao bán, khối tài sản đất đai và siêu biệt thự này cuối cùng cũng có chủ mới. Ảnh: The Telegraph.

Quá khứ bê bối

Michael Jackson mua Neverland vào năm 1987 với ý định tạo ra “vùng đất hứa” cho trẻ em. Tên gọi này được đặt theo hòn đảo trong câu chuyện Peter Pan - nơi những đứa trẻ không bao giờ lớn lên.

Ông đã biến nơi này thành khu phức hợp giải trí, xây dựng vườn thú và khu hội chợ ngay trong khuôn viên - nơi ông thường xuyên vui chơi với trẻ em.

Nằm ở thị trấn Los Olivos, cách 193 km về phía bắc Los Angeles, đây là nơi ông cư trú trong phần lớn thời vàng son của sự nghiệp.

Khu đất vốn là trang trại này lúc bấy giờ tốn của ngôi sao quá cố 19,5 triệu USD và khiến ông gần như phá sản.

May mắn thay, một công ty đầu tư đã tài trợ và cứu căn biệt thự khỏi việc phải đem đi đấu giá.

Trong thập niên 1990 và 2000, Neverland trở thành tâm điểm của nhiều cuộc điều tra về các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em liên quan đến Michael Jackson. Tuy nhiên, ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc từ các công tố viên ở quận Santa Barbara.

Cố ngôi sao biện minh rằng ông sử dụng Neverland như một “thế giới cổ tích” để nuôi dạy và giáo dưỡng các trẻ em trai.

Năm 2005, Michael bị đưa lên tòa xét xử bởi cáo buộc lạm dụng tình dục một bé trai 13 tuổi, nhưng sau đó ông được tòa xử trắng án. Sau những bê bối kéo dài, ông thề không bao giờ trở lại nơi đây.

Tháng 6/2009, ngôi sao nhạc pop qua đời ở tuổi 50 tại căn hộ riêng ở Los Angeles. Nguyên nhân cái chết được cho là sử dụng ma túy quá liều.

Kể từ khi qua đời, Michael Jackson thậm chí trở thành tâm điểm của nhiều bê bối quấy rối tình dục hơn. Bộ phim tài liệu Leaving Neverland được chiếu trên HBO vào năm 2019 tiếp tục đưa ra thêm hàng loạt cáo buộc từ các nạn nhân khác.

Khối bất động sản này sau đó được đổi tên thành Sycamore Valley Ranch và đã trải qua nhiều lần trùng tu.

"Vùng đất hứa" - nơi "ông hoàng nhạc pop" trải qua thời kỳ vàng son và cũng bê bối nhất sự nghiệp. Ảnh: CNBC.

Khối bất động sản đồ sộ

Theo danh sách rao bán, Sycamore Valley Ranch bao gồm dinh thự theo phong cách Normandy của Pháp rộng 12.000 m2, nép mình giữa những khu vườn kiểng và hồ nước có diện tích 16.000 m2.

Bất động sản này còn bao gồm khu vực nướng BBQ ngoài trời, có mái che rộng rãi nằm cạnh hồ bơi và sân tennis.

Ngoài ra, trong khuôn viên còn có 3 nhà khách riêng biệt, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi với sân khấu, nhà kho, chuồng trại và gara bảo dưỡng.

Vào thời điểm bán, nơi này thuộc đồng sở hữu của Michael Jackson và quỹ đầu tư bất động sản Colony Capital. Bây giờ, nó đã thuộc về tỷ phú Ron Burkle - người đồng sáng lập công ty đầu tư Yucaipa Companies, đồng sở hữu đội khúc côn cầu trên băng Pittsburgh Penguins và nhà đầu tư chính của đội bóng thành phố Sacramento.

"Vùng đất hứa" được xem là món hời cho bất cứ nhà đầu tư bất động sản nào có thể bỏ qua mọi quá khứ của nó. Ảnh: CNN.

Người phát ngôn của Burkle cho biết tỷ phú vốn để mắt đến hồ Zaca - nơi liền kề với khu biệt thự - cho một Soho House mới.

Soho House - câu lạc bộ độc quyền dành cho người có địa vị trong ngành giải trí và truyền thông - có chi nhánh ở Los Angeles, Miami, New York và Toronto.

Theo Ian Reed - chuyên gia bất động sản ở Los Angeles, ngay cả khi xem xét "quá khứ rùng rợn" của ngôi nhà và hiện trạng cũ kỹ, lỗi thời của trang trại, mức giá 22 triệu USD là vô cùng hời.

Tỷ phú Burkle coi khoản đầu tư như cơ hội kinh doanh đất đai hơn là sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ông phát hiện Neverland khi xem xét những bất động sản đang rao bán ở Los Angeles và liên hệ ngay với Tom Barrack - người sáng lập Colony Capital - để tiến hành việc mua lại.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của Ron Burkle tính đến ngày 24/12/2020 ước tính là 1,4 tỷ USD.

Phúc Tâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-dong-san-tai-tieng-cua-michael-jackson-co-chu-moi-post1166766.html