Bất động sản 24h: Phân khúc đất nền sẽ có sức hút mạnh năm 2019

Phân khúc đất nền sẽ có sức hút mạnh năm 2019; thực hư hình ảnh ngôi nhà 5 tầng nghiêng như sắp đổ tại Hà Nam..., là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Phân khúc đất nền sẽ có sức hút mạnh năm 2019

Phân khúc đất nền dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2019 và thu hút giới đầu tư, những dự án đất nền được các chủ đầu tư ra hàng trong năm nay.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, sản phẩm đất nền sẽ bùng nổ mạnh hơn trong năm 2019, chủ yếu từ các khu vực Hà Đông, Gia Lâm và Đông Anh. Dự báo, giá đất ở sẽ tăng trên 10% so với năm 2018. Xem chi tiết tại đây.

Thực hư hình ảnh ngôi nhà 5 tầng nghiêng như sắp đổ tại Hà Nam

Những ngày qua, hình ảnh về một ngôi nhà 5 tầng màu vàng bị nghiêng hẳn sang một bên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Thăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết, ngay sau khi được thông tin về ngôi nhà này, các đơn vị chức năng đã kiểm tra và yêu cầu chủ nhà không được sử dụng nhà và các hộ xung quanh chuyển tạm thời để đảm bảo an toàn. Xem chi tiết tại đây.

Thu hồi hai dự án từng có hành vi đổ đất đá xâm lấn vịnh biển Nha Trang

Hai dự án du lịch từng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính về hành vi đổ đất đá lấn chiếm vịnh biển Nha Trang đã bị thu hồi đất, mặt nước biển.

Cơ quan chức năng ngày 19.1 cho biết, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thu hồi đất tại 2 dự án án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao với tổng diện tích 103.568m2 cạnh bên đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang và dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa ở đảo Hòn Rùa, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang gồm 28.750m2 đất, 30.000m2 đất có mặt nước ven biển và 83.000m2 mặt nước biển.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, tỉ lệ lấp đầy các tòa nhà hạng A đã vượt 95%, trong khi các tòa nhà hạng B duy trì lấp đầy ở mức 90%. Mặc dù tỉ lệ lấp đầy khá cao nhưng phân khúc văn phòng cho thuê sẽ rất cạnh tranh trong ngắn hạn khi sắp có 2 tòa nhà mới đi vào hoạt động.

Ở phân khúc văn phòng cho thuê trong quý 4/2018, Cushman & Wakefield chỉ ra thị trường Hà Nội có thêm nguồn cung mới. Cụ thể, có 1 tòa nhà hạng B đi vào hoạt động, nâng tổng diện tích có thể cho thuê của thị trường lên 1.5% so với quý 3/2018, tăng 9.7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nguồn cung tòa nhà hạng A không thay đổi.

Trong đó, tỉ lệ lấp đầy ở các tòa nhà hạng A đã vượt 95% trong quý 4/2018, trong khi các tòa nhà hạng B vẫn duy trì lấp đầy ở mức 90%.

Phan Anh (t/h)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bat-dong-san/bat-dong-san-24h-phan-khuc-dat-nen-se-co-suc-hut-manh-nam-2019-653167.ldo