Bất động sản 24h: Nhà đầu tư đổ xô đầu tư đất nền, nhà phố ven TPHCM

Dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TPHCM; TP.HCM chốt giá bán hơn 1.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm, Lí do nhà 'kì dị' vẫn được cấp phép xây dựng trên đường nghìn tỉ ở Hà Nội... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dòng tiền đầu tư vẫn hướng vào đất nền, nhà phố vùng ven TPHCM

Theo dự báo của các chuyên gia, đất nền và nhà phố khu vực ven TP.HCM, tỉnh lân cận vẫn là kênh lựa chọn của nhiều NĐT trong năm 2019 vì những yếu tố hấp dẫn của phân khúc này mang lại.

Lí do là bởi quỹ đất "sạch" ngày càng khan hiếm, giá đất còn khả năng tăng, giao thông ngày càng thuận tiện, kênh trú ẩn lâu dài, nhu cầu thực tế còn rất lớn và phù hợp với mọi dòng tiền từ lớn tới nhỏ.

Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường mới đây, đất nền, nhà phố vẫn được xem là điểm sáng của thị trường trong giai đoạn tới khi khả năng thu hút NĐT tăng cao. Mặc dù nguồn cung được dự báo tiếp tục khan hiếm trong năm 2019 nhưng xét chung, so với các phân khúc khác thì lợi thế vẫn nghiêng rõ nét về phân khúc này.

Lí do nhà “kì dị” vẫn được cấp phép xây dựng trên đường nghìn tỉ ở Hà Nội

Theo báo Đấu Thầu, tại buổi họp báo sáng 29.1, ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sau khi báo chí phản ánh về việc nhiều ngôi nhà “kì dị” đang mọc lên trên đường Phạm Văn Đồng, cơ quan chức năng đã phát hiện 8 trường hợp nằm trên địa bàn Bắc Từ Liêm.

Theo ông Tuấn, các công trình nhà ở có hình thù “kì dị” do việc cắt xén giải phóng mặt bằng, thực hiện quy hoạch dẫn đến tạo ra các góc nhọn gây phản cảm.

Tuy nhiên, phần diện tích thửa đất còn lại của người dân đều đạt điều kiện về mặt bằng xây dựng theo quyết định có liên quan của UBND TP Hà Nội.

“Đối với các hộ sau giải phóng mặt bằng có đủ 4 cạnh đảm bảo đúng quy định sẽ xem xét để cấp phép. Riêng các trường hợp đang xây dựng có thửa đất dạng hình thang, khi nhà bên cạnh được cấp phép, xây lên sẽ tạo thành mặt phẳng và không còn thấy các góc nhọn” - ông Tuấn nói.

TP.HCM chốt giá bán hơn 1.000 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa chấp thuận giá bán 1.080 căn hộ trong khu 38,4 ha thuộc phường Bình Khánh, quận 2 phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, giá bán, giá thuê không kinh doanh được tính bằng giá bán tái định cư nhân với 1,8 lần. Giá thuê không kinh doanh được xác định trên cơ sở giá bán không kinh doanh khấu hao 30 năm. Đây là những căn hộ thuộc Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ bố trí tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bat-dong-san/bat-dong-san-24h-nha-dau-tu-do-xo-dau-tu-dat-nen-nha-pho-ven-tphcm-655271.ldo