Bất động sản 24h: 'Cò' dồn dập hỏi mua đất để thổi giá đất

CafeLand - Hoang mang vì 'cò' dồn dập hỏi mua đất; 'Hô biến' dự án tái định cư thành nhà ở thương mại; Căn hộ cao cấp vẫn dễ bán, nếu thực sự cao cấp... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Căn hộ cao cấp vẫn dễ bán, nếu thực sự cao cấp

Phân khúc căn hộ cao cấp từ lâu vẫn được xem là kén khách hơn so với các sản phẩm trung cấp và bình dân. Vậy, trong bối cảnh nguồn cung được cho là dư thừa hiện nay, cửa ra cho các sản phẩm này có quá hẹp?

Đây là điều khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn. Tuy nhiên, theo ông Haig Conolly, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần bất động sản Elite, dù không phủ nhận đây là phân khúc hẹp nhưng việc tìm người mua cho những sản phẩm cao cấp hay đặc thù, chẳng hạn như penthouse cũng không phải là quá khó... xem thêm

Hà Nội: Thổi giá đất vì quy hoạch cầu qua sông Hồng

Phương án xây cầu Tứ Liên vẫn chưa được phê duyệt, song giới đầu nậu bất động sản (BĐS) đã tỏ ra “tường tận” quy hoạch để tung tin thổi phồng giá đất!

“Cách đây vài năm, đất ở đây chỉ khoảng chục triệu đồng/m2 nhưng nay thì lên nhanh lắm, giờ muốn tìm mua đất cũng khó. Anh chị cứ nói tầm tiền bao nhiêu, tôi sẽ dẫn tới mảnh đúng ý”, vừa nói Q. vừa cầm cục gạch vẽ vẽ kẻ kẻ xuống nền đường: “Đây là thôn Hội Phụ, anh chị đang đứng ở vị trí đất cực đẹp. Khi dự án cầu Tứ Liên được triển khai ở đây, kết hợp với cầu Đông Trù ở đây, đường cầu Tứ Liên tương lai ở đây… sẽ tạo thành tam giác. Sau khi đường Tứ Liên hoàn thành, đi qua cầu Tứ Liên sang Hồ Tây chỉ khoảng 4km…”... xem thêm

Hoang mang vì ‘cò’ dồn dập hỏi mua đất

Người dân có đất nằm trong dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo mù tịt về thông tin tiến độ của dự án.

Khoảng một tháng nay, trên địa bàn phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM xuất hiện nhiều người lạ đến nhà dân hỏi mua đất đang nằm trong dự án khu trung tâm dân cư Tân Tạo. Người mua đất khá nhiều khiến bà con vô cùng hoang mang. Người bán thì sợ giá hời, người không bán thì… thấy tiếc!... xem thêm

Căn hộ 25m2, tranh cãi chưa có hồi kết

Tranh cãi giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng về việc xây dựng căn hộ 25m2 diễn ra nhiều năm nay và chưa có hồi kết. Nay vấn đề này lại nổi lên khi Bộ Xây dựng kiến nghị TPHCM cho phép xây dựng căn hộ loại này trong khi chính TPHCM nhất quyết từ chối vì lý do gia tăng áp lực lên hạ tầng cũng như hình thành các khu ổ chuột mới.

Bất chấp việc TPHCM không cho phép xây dựng căn hộ này, Bộ Xây dựng có ý kiến phản hồi TPHCM về căn hộ 25m2. Cụ thể, theo Bộ Xây dựng, TPHCM có thể xây dựng một tỷ lệ nhất định (khoảng 20-25%) số căn hộ chung cư có diện tích nhỏ từ 25m2 đến 45m2 đối với các dự án nhà ở tại khu vực trung tâm, mật độ dân cư cao, điều kiện hạ tầng kỹ thuật không thuận lợi... xem thêm

‘Hô biến’ dự án tái định cư thành nhà ở thương mại

Được giao nhiều khu đất để thực hiện dự án tái định cư, nhưng Công ty dịch vụ công ích Q.8 đã “qua mặt” UBND TP.HCM, gây ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Dự án (DA) Trương Đình Hội 3, P.16, Q.8 (TP.HCM) là một trong nhiều DA đã bị “hô biến” chức năng đầy khuất tất. Ngày 8.8.2005, UBND TP.HCM có Quyết định số 3910/QĐ-UBND giao đất cho Công ty dịch vụ công ích (DVCI) Q.8 để đầu tư khu nhà ở chung cư phục vụ chương trình chỉnh trang đô thị và một phần phục vụ tái định cư (TĐC)... xem thêm

Nguồn CafeLand: https://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-24h-co-don-dap-hoi-mua-dat-de-thoi-gia-dat-70032.html