Bất đồng NATO chết não: Ông Erdogan đáp lời ông Macron

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu nói về 'cái chết não' thì Pháp nên xem lại mình trước khi nói về NATO.

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Anh sắp tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gieo thêm những rạn nứt vốn có trong nội bộ liên minh này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thêm dầu vào lửa giữa bất đồng NATO.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thêm dầu vào lửa giữa bất đồng NATO.

Hôm 29/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron khi ông tuyên bố rằng NATO đang "mất não", đồng thời chỉ trích Mỹ bỏ rơi châu Âu, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào người Kurd.

“Tôi không biết NATO có ý nghĩa như thế nào đối với Pháp, còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ thì NATO rất quan trọng. Ông Macron tuyên bố rằng NATO bị chết não. Ông Macron thân mến, trước tiên hãy kiểm tra bộ não của ông, bởi vì những tuyên bố như vậy chỉ phù hợp với những người giống như ông" - kênh NTV dẫn lời Tổng thống Erdogan.

Ông Erdogan cũng không quên bảo vệ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria với lý do an ninh của nước này bị đe dọa từ bên kia biên giới và chỉ trích người đồng cấp Pháp đã bình luận can thiệp về chuyện này.

Chưa hết, ông Erdogan tiếp tục mang cuộc biểu tình đang kéo dài ở Paris mang tên "Áo Vàng" và cho rằng không giống như ông đã điều hành đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nhiều năm qua, ông Macron chẳng có tí kinh nghiệm nào trong cuộc chiến khủng bố.

"Đó là lý do tại sao “áo ghi lê vàng” bao vây khắp nước Pháp. Cớ gì mà ông xía vào chuyện Thổ Nhĩ Kỳ có ra khỏi NATO hay không? Chẳng lẽ ông đưa ra những quyết định như vậy? Cứ nhảy nhót thỏa thích, nhưng quý vị sẽ tôn trọng chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát ngôn đanh thép.

Ông Erdogan cũng không quên nhắc đến vị thế quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với an ninh châu Âu như là một "cửa ngõ" đến tới miền đất hứa, nơi có thể khóa chặt dòng người tị nạn lan đến châu Âu như một làn sóng đầy rủi ro thời gian qua.

Trong một phản ứng mới nhất ngay sau phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Văn phòng Tổng thống Pháp đã ra tuyên bố cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Pháp tới để yêu cầu lời giải thích thỏa đáng. Theo Điện Elysee, các phát biểu của Tổng thống Erdogan là một "sự xúc phạm".

"Đây không phải là những tuyên bố, đây là những lời lăng mạ. Chúng tôi đang mong đợi Tổng thống Erdogan làm rõ (về các thông tin trên đại chúng- ND) " - Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo.

Mâu thuẫn giữa các thành viên NATO là điều không hiếm song kể từ tuyên bố một cách thẳng thừng của Tổng thống Pháp về NATO, về khả năng kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước quy định về khả năng tấn công tập thể khi một quốc gia trong liên minh bị tấn công... đều đang cho thấy những mâu thuẫn đang nới rộng hơn.

Nếu theo lập luận của Tổng thống Erdogan, an ninh biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan trọng như an ninh của châu Âu thì một khi Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bởi lực lượng người Kurd, theo như Ankara cáo buộc, liệu có khả năng đồng minh Mỹ và châu Âu sẽ cùng kích hoạt Điều 5 để thẳng tay tấn công vào lực lượng đã giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và hút dầu ở Syria hay không?

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bat-dong-nato-chet-nao-ong-erdogan-dap-loi-ong-macron-3392407/