Bất đồng liên quan gói cứu trợ gần 2.300 tỷ USD ở Mỹ

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 24-12, các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực điều chỉnh gói giảm tác động của dịch Covid-19 theo đề nghị của Tổng thống Ð.Trăm. Gói này bao gồm việc thanh toán 600 USD trong một lần cho những người nộp thuế, tuy nhiên Tổng thống Trăm đã cảnh báo sẽ phủ quyết dự luật này trừ khi số tiền hỗ trợ được nâng lên thành 2.000 USD. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã hoan nghênh tuyên bố của ông Trăm và Chủ tịch Hạ viện kêu gọi đảng Cộng hòa ủng hộ yêu cầu sửa đổi này, song đã bị đảng Cộng hòa từ chối.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 24-12, các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực điều chỉnh gói giảm tác động của dịch Covid-19 theo đề nghị của Tổng thống Ð.Trăm. Gói này bao gồm việc thanh toán 600 USD trong một lần cho những người nộp thuế, tuy nhiên Tổng thống Trăm đã cảnh báo sẽ phủ quyết dự luật này trừ khi số tiền hỗ trợ được nâng lên thành 2.000 USD. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã hoan nghênh tuyên bố của ông Trăm và Chủ tịch Hạ viện kêu gọi đảng Cộng hòa ủng hộ yêu cầu sửa đổi này, song đã bị đảng Cộng hòa từ chối.

* Khoảng 14 triệu người đối mặt nguy cơ mất trợ cấp thất nghiệp và Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần khi Tổng thống Ð.Trăm dọa không ký gói chi tiêu và hỗ trợ Covid-19 trị giá gần 2.300 tỷ USD. Hạ viện Mỹ dự kiến đầu tuần tới sẽ bỏ phiếu về việc Tổng thống Trăm phủ quyết Ðạo luật chi tiêu quốc phòng trị giá 740 tỷ USD.

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pê-lô-xi cho biết, bà sẽ triệu tập các nhà lập pháp trở lại làm việc vào ngày 28-12 tới để bỏ phiếu về đề xuất tăng khoản hỗ trợ Covid-19 lên 2.000 USD. Bà Pê-lô-xi cũng thúc giục Tổng thống Trăm ký đạo luật chi tiêu nhằm tránh cho Chính phủ phải đóng cửa và cung cấp khoản cứu trợ Covid-19 cho các doanh nghiệp và gia đình.

* Vụ một người Mỹ gốc Phi A.M.Hin không có vũ khí bị cảnh sát thành phố Cô-lăm-bớt, bang Ô-hai-ô (Mỹ), bắn chết mới đây đã châm ngòi cho làn sóng mới phản đối phân biệt chủng tộc và hành động bạo lực của cảnh sát tại Mỹ. Một cuộc biểu tình được lên kế hoạch để tưởng nhớ nạn nhân. Trước đó, Thị trưởng Cô-lăm-bớt bày tỏ tức giận trước cái chết của ông Hin và cảm thấy "bất an" khi hai cảnh sát tại hiện trường đã không sơ cứu cho nạn nhân.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/bat-dong-lien-quan-goi-cuu-tro-gan-2-300-ty-usd-o-my-629565/