Bất đồng gia tăng giữa I-ran và phương Tây

Theo Roi-tơ, ngày 7-6, Mỹ cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu I-ran có thật sự muốn khôi phục việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hay không. Phát biểu tại Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken nêu rõ, Mỹ và I-ran đều tham gia các cuộc đối thoại gián tiếp tại Viên (Áo), nhưng chưa rõ liệu Tê-hê-ran có sẵn sàng thực hiện cam kết để trở lại JCPOA.

Theo Roi-tơ, ngày 7-6, Mỹ cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu I-ran có thật sự muốn khôi phục việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hay không. Phát biểu tại Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken nêu rõ, Mỹ và I-ran đều tham gia các cuộc đối thoại gián tiếp tại Viên (Áo), nhưng chưa rõ liệu Tê-hê-ran có sẵn sàng thực hiện cam kết để trở lại JCPOA.

Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp cũng cho rằng, chưa rõ liệu Mỹ có sẵn sàng hủy bỏ chính sách gây sức ép tối đa với Tê-hê-ran hay không. Ông khẳng định Tê-hê-ran vẫn tuân thủ JCPOA, đồng thời trích dẫn một điều khoản nêu rõ một bên sẽ từ bỏ cam kết, nếu bên kia không tuân thủ thỏa thuận.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) R.Grô-xi cho biết, việc đàm phán gia hạn thỏa thuận giám sát hạt nhân với I-ran trở nên khó khăn hơn. Trước đó, IAEA và Tê-hê-ran đã nhất trí gia hạn thỏa thuận thêm một tháng, sau khi thỏa thuận hết hiệu lực hôm 22-5.

Ðại diện của I-ran tại IAEA chỉ trích báo cáo mới nhất của cơ quan này cho rằng Tê-hê-ran thiếu hợp tác trong điều tra dấu vết của vật liệu hạt nhân, khi không trả lời các câu hỏi của IAEA. I-ran gọi nhận định này là phiến diện và không đáng tin cậy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/bat-dong-gia-tang-giua-i-ran-va-phuong-tay-649882/