Bắt đồng bọn của tử tù Thọ 'sứt' ở đất Cảng

Bị tuyên 18 năm tù trong vụ án Thọ 'sứt' buôn ma túy, Ưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ. Người phụ nữ này tiếp tục buôn hàng cấm trong thời gian tại ngoại.

Ngày 4/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP Hải Phòng thông tin về việc đơn vị này phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng, bắt quả tang một cặp vợ chồng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Danh tính hai người này gồm Trần Thị Kim Ưng (31 tuổi) và Hoàng Văn Kiên (29 tuổi), cùng trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Trần Thị Kim Ưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trần Thị Kim Ưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng hơn 18h ngày 2/8, tại xã An Đồng, huyện An Dương, cảnh sát bắt quả tang vợ chồng Ưng đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép 112 gram ma túy đá.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp vợ chồng này, cảnh sát thu giữ 1,6 kg viên nén, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá và thuốc lắc, một ôtô, một điện thoại, hai cân điện tử và 400 triệu đồng.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Ưng là đồng bọn trong vụ án Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, kẻ trốn khỏi Trại giam T16 của Bộ Công an hồi tháng 9/2017) mua bán trái phép chất ma túy. Ở vụ án đó, Thọ bị tuyên án tử, còn Ưng nhận 18 năm tù nhưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tùng Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-dong-bon-cua-tu-tu-tho-sut-o-dat-cang-post866013.html