Bắt đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù lại trộm cắp

Ngày 1/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng điều tra và bắt giữ kịp thời đối tượng sau khi vừa chấp hành xong án phạt tù lại trộm nhiều tài sản có giá trị lớn của người dân.

Đối tượng bị bắt giữ là Đào Quang Linh sinh năm 1987, ở phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, chiều 27/7, anh M.T. (ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế) cùng vợ đi rút 7 tỷ đồng ở ngân hàng mang về nhà và chia thành 3 túi cất ở phòng ngủ tầng một nhưng không khóa cửa cẩn thận. Sáng 28/7, vợ chồng anh M.T. phát hiện bị trộm đột nhập lấy đi một túi bên trong có khoảng 1,7 tỷ đồng nên đã trình báo cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Đào Quang Linh. Đối tượng này có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối tháng 3/2022.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Đào Quang Linh tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội, tuy nhiên với những chứng cứ chặt chẽ, cuối cùng đối tượng phải nhận tội. Đào Quang Linh khai nhận, rạng sáng 28/7 bắt xe taxi đến đường Lê Ngô Cát, sau đó xuống xe, đi bộ theo hướng đường Thanh Hải, đối tượng đột nhập vào nhà một người dân lấy trộm 1 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay; tiếp tục đột nhập vào nhà anh M.T. lấy trộm 1,7 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Số tiền trộm cắp được, Đào Quang Linh đưa về nhà mẹ ruột để cất giấu.

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Đào Quang Linh theo quy định pháp luật.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-vua-chap-hanh-xong-an-phat-tu-lai-trom-cap-20220801150717751.htm