Bắt đối tượng vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy qua cửa khẩu.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Theo đó, vào lúc 14h30 ngày 15.3, tại luồng xuất nhập cảnh trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục hải quan Cầu Treo đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Tuấn Vinh (SN 1986, trú xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Kiểm tra trên người, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu 16 túi nilon màu xanh chứa 3.200 viên hồng phiến. Tại CQĐT, Vinh khai nhận số ma túy trên được y mua từ 1 phụ nữ ở Lào với giá 60 triệu đồng tiền Việt Nam với mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-van-chuyen-hon-3000-vien-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-596047.ldo