Bắt đối tượng vận chuyển gần 300 kg ma túy

Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vàng Chứ Dang, SN 1994 có hành vi vận chuyển ma túy.

Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vàng Chứ Dang, SN 1994 có hành vi vận chuyển ma túy.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 17-2, tại khu vực Cầu Tàu 2, Km số 79 quốc lộ 8 A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vàng Chứ Dang, SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào), có hành vi vận chuyển ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 bao tải mầu xanh, bên trong có 278 gói ni-lông, đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Lợi dụng đêm tối, một đối tượng nam giới đi cùng đối tượng nêu trên bỏ chạy vào rừng tẩu thoát. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Bắt thêm ba đối tượng liên quan vụ sát hại nữ sinh ở Ðiện Biên

TTXVN - Ðêm 17-2, Ðại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ðiện Biên, Trưởng Ban chuyên án 219D cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðiện Biên vừa bắt khẩn cấp thêm ba đối tượng liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, gồm: Phạm Văn Nhiệm (SN 1972), Lường Văn Lả, cùng trú ở đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Ðiện Biên; Lường Văn Hùng, trú ở xã Hua Thanh, huyện Ðiện Biên. Ðối tượng Lả có dấu hiệu bỏ trốn, đã bị lực lượng công an triển khai vây bắt thành công ngay trong tối 17-2.

Như vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ðiện Biên đã bắt tổng cộng năm đối tượng liên quan vụ án.

Bắt giam kế toán Trung tâm phát triển quỹ đất

Liên quan đến vụ bắt tạm giam nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (Ðác Nông) Bùi Tấn Bửu, để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản", sáng 17-2, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Công Tú, kế toán của Trung tâm để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Theo điều tra, Tú làm trái nghiệp vụ kế toán, bỏ ngoài sổ sách kế toán của đơn vị 150 triệu đồng, dẫn đến việc gây thất thoát 150 triệu đồng tiền của Nhà nước.

Nhân dân bắt tội phạm

Ngày 17-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tại ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, lợi dụng anh Phạm Trần Ngân Long, SN 1979, trú huyện Bắc Tân Uyên vắng nhà, Nguyễn Lâm Thiện, SN 1994, trú huyện Phú Giáo, dùng kìm cộng lực bẻ chốt cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm một ti-vi hiệu SONY (trị giá khoảng 19 triệu đồng). Quần chúng phát hiện, bắt giữ đối tượng Thiện cùng tang vật giao công an. Hiện, Công an huyện Bắc Tân Uyên tạm giữ đối tượng Thiện để điều tra, xử lý.

Nhiều vụ tai nạn giao thông

Khoảng 8 giờ sáng 17-2, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Xe công-ten-nơ BKS 15C-292.98/15R-135.59, do anh Ðào Ðậu Tuấn (SN 1979, ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển đã va chạm với ô-tô BKS 37C-280.55, do anh Trần Xuân Quang (SN 1973) điều khiển và xe ô-tô BKS 37A-356.96, do Nguyễn Thanh Bình (SN 1976, ở tỉnh Nghệ An) điều khiển. Cú tông mạnh khiến cả hai ô-tô con bị đâm, văng sang bên làn đường bên trái, va đập vào xe máy BS 36B1-640.20, do anh Nguyễn Văn Linh (SN 1990), đèo vợ là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1993) phía sau và xe máy BS 36F2-5354, do ông Lê Ðức Tơ (SN 1951) điều khiển.

Sau đó, xe công-ten-nơ tiếp tục đâm, vượt qua dải phân cách cứng giữa đường sang làn đường ngược chiều và đâm vào nhà anh Lê Hữu Khương (SN 1963, ở thôn Tân Cổ, xã Quảng Tân) cùng cây xanh ven đường, rồi lật nghiêng, chắn hết làn đường ngược chiều khiến hai ô-tô tải BKS 36C-019.34 và xe 36C-082.60 đang lưu thông hướng bắc nam va vào nhau. Vụ tai nạn khiến anh Ðào Ðậu Tuấn chết trong ca-bin; bốn ô-tô, hai xe máy bị hư hỏng, ba người đi xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

* 5 giờ ngày 17-2, ông Phan Ðình Hộ, SN 1965, điều khiển ô-tô con BKS 70A-168.29 chở anh Ðoàn Văn Vững, SN 1978, ngồi ghế trước; bà Cao Ngọc Yến, SN 1960 và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, SN 1979, ngồi ghế sau (cả bốn người đều ở tỉnh Bình Dương). Khi đến khu vực đường ÐT 789 thuộc ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã va chạm với ô-tô tải BKS 61C- 294.21, do anh Hồ Triệu Vĩ, SN 1994, điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, ông Hộ và anh Vững chết tại chỗ, bà Yến và chị Hạnh bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

* Vào khoảng 15 giờ ngày 17-2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tổ dân phố 7, phường Ðạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Ðác Lắc), ô-tô BKS 47C-182.39 (chưa rõ danh tính tài xế) lao lên lề đường tông sập một mái hiên nhà, sau đó xe tiếp tục lao tới tông sập quán cà-phê. Xe tiếp tục chạy khoảng 30m lao sang bên một con hẻm, tông sập vách tường nhà của người dân rồi dừng hẳn. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe ô-tô tải có sử dụng rượu, bia.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39233202-bat-doi-tuong-van-chuyen-gan-300-kg-ma-tuy.html