Bắt đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Trong lúc vận chuyển 60.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam, một đối tượng người Nghệ An đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ.

Chiều ngày 15-4, trao đổi với báo Người Lao Động, Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phá thành công chuyên án HT 320.2, bắt giữ 1 nghi phạm vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Kha Văn Mun và số ma túy tang vật

Đối tượng Kha Văn Mun và số ma túy tang vật

Theo TTXVN, khoảng hơn 2g ngày 15-4, tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ Kha Văn Mun (SN 1992, quê xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, hiện thường trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôly Khămxay (Lào), có tên thường gọi là Bún In Tha La).

Khi bị bắt, đối tượng đang mang balô, bên trong có chứa 60.000 viên nghi ma túy tổng hợp (hồng phiến), trên đường từ Lào về Việt Nam. Bước đầu, Kha Văn Mun khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.

Lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-van-chuyen-60000-vien-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-188952.html