Bắt đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá trên biên giới

Sáng sớm 15/12, tại khu vực mốc 792, gần cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ đối tượng vận chuyển 1kg ma túy đá.

Vụ việc được phát hiện lúc 3h20' tại khu vực mốc 792, cách 300m về phía Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang vận chuyển 1kg ma túy đá và khai nhận tên là Nguyễn Văn Hùng, tên thường gọi là Nguyễn Văn Trung, 34 tuổi, dân tộc Mường, quê tỉnh Cao Bằng.

Từ năm 2014, Nguyễn Văn Trung có mặt ở tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào và không ở một nơi cố định.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi là Nguyễn Văn Trung) và tang vật.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi là Nguyễn Văn Trung) và tang vật.

Cùng với thu giữ tang vật là 1kg ma túy đá, lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 điện thoại di động của đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong những năm gần đây tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum diễn biến phức tạp. Lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia mua bán vận chuyển “cái chết trắng” từ Lào về Việt Nam./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-van-chuyen-1kg-ma-tuy-da-tren-bien-gioi-824184.vov