Bắt đối tượng vận chuyển 15kg ma túy từ Lào vào Việt Nam

Khi đối tượng Chứ Sênh, SN 1981 (tên thường gọi là Xông Thái), trú tại bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang tìm cách vượt biên vận chuyển 15kg ma túy vào Việt Nam thì bị tổ công tác của bộ đội biên phòng Việt Nam bắt giữ...

Ngày 4-6-2018, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công Chuyên án 089AV, bắt quả tang đối tượng đang tìm cách vận chuyển trái phép 15kg ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tài liệu điều tra cho thấy, qua nguồn tin trinh sát từ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng), thời gian gần đây có một đối tượng chừng gần 40 tuổi thường xuyên đi từ Lào về Việt Nam có những biểu hiện bất thường. Bí mật theo dõi, các trinh sát thấy rằng nhiều khả năng đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã lên phương án để đấu tranh.

Đối tượng Chứ Sênh cùng tang vật vụ án

Đầu tháng 6-2018, các trinh sát nắm được thông tin nhiều khả năng đối tượng sẽ mang về Việt Nam một lượng lớn ma túy nên đã mật phục theo dõi. Đến 3g30 ngày 3-6, các trinh sát đã thấy đối tượng xuất hiện ở bản Pa Pục, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ đối tượng này khi đang mang một lượng lớn ma túy bên người.

Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận tên là Chứ Sênh, SN 1981 (tên thường gọi là Xông Thái), trú tại bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Kiểm đếm tang vật, tổ công tác xác định số ma túy Chứ Sênh mang theo người là 15kg (dạng nhựa thuốc phiện). Chứ Sênh cũng khai nhận, đang vận chuyển số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới về Việt Nam bán kiếm lời và đang tìm cách vượt biên vận chuyển ma túy vào Việt Nam thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho CA tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-van-chuyen-15kg-ma-tuy-tu-lao-vao-viet-nam-116452.html