Bắt đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ

Ngày 15-12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung (Cục PCMT&TP BĐBP), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Phòng PC04 (Công an tỉnh Kon Tum) bắt giữ đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Văn Lý

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Văn Lý

Lúc 3 giờ 20 phút ngày 15-12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 792 biên giới Việt Nam - Lào về hướng nội địa khoảng 300m thuộc thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, lực lượng phối hợp nói trên đã phát hiện 1 đối tượng đang đi bộ từ Lào về Việt Nam, trên người có đeo 1 túi màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra. Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, quê quán: tỉnh Cao Bằng) từ năm 2014 đến nay sinh sống tại tỉnh Sekong, Lào. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 bao ni lông không màu, bên trong có chứa chất rắn màu trắng, dạng tinh thể.

Đối tượng Hùng khai nhận, chất rắn màu trắng dạng tinh thể là ma túy đá Hùng vận chuyển thuê để lấy tiền công 20 triệu đồng, khi đang trên đường từ Lào về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, các lực lượng chức năng đã đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Lý-Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-doi-tuong-van-chuyen-1-kg-ma-tuy-tu-lao-vao-viet-nam-tieu-thu-post435837.html