Bắt đối tượng truy nã

Ngày 3-4, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã Li Xúc Du, SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Ngày 3-4, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã Li Xúc Du, SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Theo hồ sơ truy nã của Interpol, đối tượng là người đứng đầu trung tâm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo viễn thông. Từ tháng 1-2013 đến tháng 9-2013, Li Xúc Du đã thực hiện các cuộc gọi từ nước ngoài về Hàn Quốc để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 252 triệu Won của 13 nạn nhân. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc truy nã quốc tế Li Xúc Du về tội Nhóm tội phạm có tổ chức. Đối tượng sau đó đã sang Việt Nam lẩn trốn. Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàng Mai phát hiện đối tượng truy nã Li Xúc Du đang lẩn trốn ở Hà Nội, đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Li Xúc Du tại Khu đô thị Splendora An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hoài Nam, SN 1973, ngụ TP Hồ Chí Minh, để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. Trước khi bị khởi tố, tạm giam, ông Nguyễn Hoài Nam đã đăng nhiều bài viết trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; một số bài viết liên quan một số cá nhân đang công tác tại một số cơ quan tố tụng trên mạng xã hội facebook. Ông Nguyễn Hoài Nam trước đây từng có nhiều năm là phóng viên, cộng tác viên của nhiều tờ báo khác nhau.

Tội phạm ma túy

Ngày 3-4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Dương Xuân Hảo, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều 2-4, trên quốc lộ 14C, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Dương Xuân Hảo, SN 1992, trú tại thôn 14, xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người gồm hai gói giấy bạc mầu vàng, chứa ba cục chất rắn mầu trắng (nghi là hê-rô-in), có trọng lượng 0,1775 gam. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Dương Xuân Hảo khai nhận: Hai gói giấy bạc mầu vàng bên trong có chứa ba cục chất rắn mầu trắng là hê-rô-in, đối tượng Hảo mua từ một người không rõ danh tính trên địa bàn về sử dụng.

Hiện, đối tượng cùng tang vật đã được đơn vị bàn giao cho Công an huyện Ea Súp để tiếp tục điều tra làm rõ.

* Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 2-4, tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1, thuộc phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, nhận thấy xe ta-xi BKS 38A - 092.25 do Nguyễn Hữu Ngọc, SN 1982, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người của hành khách đi trên xe là Nguyễn Văn Nam, SN 1992, ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), có một túi ni-lông đựng 10 viên nén mầu hồng (ma túy tổng hợp), cùng một số tang vật liên quan. Đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Kỳ Anh điều tra, xử lý.

Đột nhập nhà dân trộm vàng

Ngày 3-4, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hải, SN 1996, trú tại quận Long Biên (Hà Nội), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H, SN 1975, trú tại huyện Gia Lâm, về việc bị kẻ gian đột nhập nhà lấy trộm năm chỉ vàng và 32 triệu đồng tiền mặt. Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã phối hợp Công an xã Kim Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm là Nguyễn Tuấn Hải. Hải có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Ngày 3-4, BĐBP tỉnh Điện Biên, cho biết: Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh vừa phối hợp Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, bắt giữ hai đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Sinh, SN 1988, trú tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên; Và A Phong, SN 2000, trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên; đồng thời triệu tập hai đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Thịnh, SN 1985, trú tại thôn Thanh Hòa, xã Thanh Luông và Nguyễn Văn Nhật, SN 1986, trú tại thôn 4, xã Pom Lót, cùng huyện Điện Biên, về hành vi đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Lào.

Bước đầu, Sinh khai nhận, đã thuê hai xe ta-xi để chở chín người Trung Quốc từ TP Điện Biên Phủ lên giao cho người tên Phong để xuất cảnh trái phép sang Lào. Nếu trót lọt Sinh sẽ được trả công là 8 triệu đồng/ người và Sinh đã tính toán sẽ cắt 3 triệu đồng/ người để trả công cho Phong.

Cháy tại tầng hầm trung tâm thương mại

Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 3-4, người dân vui chơi tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện khói đen bốc lên từ phía Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza. Đám khói bắt nguồn từ phố Hai Bà Trưng tỏa ra dọc phố Hàng Bài. Vị trí đám cháy được xác định ở tầng hầm để xe ô-tô của trung tâm thương mại. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai dập lửa, đồng thời báo tin đến lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút; rất may đám cháy chưa bùng phát lớn, không gây thiệt hại về người, chỉ làm hư hỏng một xe ô-tô trong hầm. Nguyên nhân cháy đang được Công an quận Hoàn Kiếm điều tra.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-640809/