Bắt đối tượng truy nã về hành vi cướp giật tài sản

ĐTO - Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hồng Ngự) cho biết, vừa bắt được đối tượng Hà Văn Nu (SN 1996, ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) về hành vi cướp giật tài sản, theo lệnh truy nã trước đó của Công an huyện Hồng Ngự.

Bị can Hà Văn Nu tại cơ quan điều tra

Bị can Hà Văn Nu tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 8/1/2021, Nu điều khiển xe mô tô chở đối tượng Nguyễn Văn Thật (SN 1999, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự) tham gia giao thông, khi đến địa phận xã Long Khánh A, cả 2 phát hiện B.T.K.T. (SN 1999, ngụ tại địa phương) đang nằm võng bấm điện thoại di động trong nhà, nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại.

Thật kêu Nu quay xe lại và dừng xe chờ bên ngoài để Thật đi vào nhà giật lấy điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, Thật và Nu bán điện thoại đã cướp giật với số tiền 500.000 đồng chia nhau tiêu xài cá nhân. Nhận được tin báo, Công an huyện Hồng Ngự truy xét bắt được 2 đối tượng gây án. Qua làm việc, Nu và Thật đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng để tiếp tục xác minh làm rõ. Tuy nhiên, khi Công an huyện Hồng Ngự ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nu và Thật về hành vi cướp giật tài sản, thì cơ quan Công an chỉ bắt được Thật, riêng Nu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Hồng Ngự đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hà Văn Nu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hồng Ngự đã bắt được Nu trong lúc đang lẫn trốn tại địa bàn phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Ngự

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-ve-hanh-vi-cuop-giat-tai-san-98368.aspx