Bắt đối tượng truy nã trong đêm Noel

Sáng 25-12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã di lý đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1994, trú tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang), từ TP Hồ Chí Minh về đến địa phương.

Trước đó, vào sáng 1-3-2018, Chi cùng 3 thanh niên khác bị Công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn. Qua kiểm tra, Công an thu giữ trong phòng: 0,4434 gram Methamphetamine và trên 4,5 gam Ketamine.

Đối tượng Chi khi bị bắt giữ.

Đối tượng Chi khi bị bắt giữ.

Ngày 10-8-2018, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Chi 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và ủy thác cho TAND huyện Phú Tân ra quyết định thi hành án.

Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Chi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 19-11, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đối với Chi. Sau thời gian lẩn trốn, khoảng 20h ngày 24-12, Chị bị trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường 13 (quận Tân Bình).

T. Tầm - T. Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-truy-na-trong-dem-noel-575454/