Bắt đối tượng truy nã sau 8 tháng lẩn trốn

Lưu Vũ Luân tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 4/2/2016, Luân đến phòng trọ của Trần Bảo Ân (25 tuổi) ở P8, TP Cà Mau mượn xe mô tô hiệu Wave alpha biển kiểm soát 69C1- 36906. Mượn được xe, Luân chạy đến tiệm game bắn cá của Võ Thanh Truyền (25 tuổi), ngụ P5, TP Cà Mau chơi game.

Do chơi game bị thua 6 triệu đồng, không có tiền trả nên Luân thế chấp lại xe và giấy tờ xe của Ân cho Truyền.

Sau đó, Luân mang chiếc xe trên đi cầm cho Lê Tòng Phát (25 tuổi) ngụ P8, TP Cà Mau với giá 8 triệu đồng, đồng thời trả cho Truyền 6 triệu đồng. Chưa dừng lại đó, Luân tiếp tục tìm người bán chiếc xe cầm cho Phát với giá 9,5 triệu đồng.

Ngày 25/2/2016, Ân phát hiện Luân ở P9, TP Cà Mau nên báo công an. Tại Cơ quan điều tra Công an TP Cà Mau, Luân thừa nhận hành vi của mình, nhưng sau đó bỏ trốn.

Ngày 5/8/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau ra quyết định truy nã đối với Luân về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác trinh sát, sáng 4/10, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phát hiện Luân ở tại một cây xăng thuộc P5, TP Cà Mau nên tiến hành bắt giữ.

Hiện Luân được bàn giao cho Công an TP Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/bat-doi-tuong-truy-na-sau-8-thang-lan-tron-2379530-c.html