Bắt đối tượng truy nã sau 22 năm lẩn trốn

Vào khoảng 18h30 ngày 21-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã di lý đối tượng Phạm Thị Yến (SN 1963) trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu về tới tỉnh Lào Cai. Yến là đối tượng bị truy nã về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tháng 3-1996, Phạm Thị Yến cùng mẹ nuôi là Hoàng Thị Sâm đi xe taxi từ huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu xuống thị trấn Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để ăn cưới. Khi đi, Yến mang 1 túi thuốc phiện có trọng lượng 1,9kg để bán cho Võ Minh Hòa là con trai của bà Sâm với giá 13 triệu đồng/kg. Sau khi giao dịch thành công, Phạm Thị Yến đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Phạm Thị Yến tại cơ quan công an

Đối tượng Phạm Thị Yến tại cơ quan công an

Qua quá trình điều tra đã xác định hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Phạm Thị Yến nên đến ngày 10-8-1996, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định truy nã số 38 đối với Phạm Thị Yến.

Được biết, trong thời gian trốn truy nã, Yến đã lẩn trốn tại nhiều địa phương trong cả nước và làm nhiều nghề kiếm sống. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Yến khi đối tượng đang làm thuê cho một cửa hàng ăn trên địa bàn xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kết thúc 22 năm trốn truy nã.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thiện, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Anh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-sau-22-nam-lan-tron/794297.antd