Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an H.Định Quán đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo thẩm quyền đối với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Chương Ngọc Đông (38 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh). Trước đó, ngày 19-11, Đông bị Công an H.Định Quán bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Phú Vinh (H.Định Quán).

Theo hồ sơ công an, năm 2014, Đông vượt biên qua làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong thời gian này, đối tượng đã nhiều lần về Việt Nam theo đường tiểu ngạch biên giới. Vào khoảng tháng 10-2019, Đông được 5 người quen nhờ khi nào từ tỉnh Quảng Đông về thì cho những người này về cùng. Đến cuối tháng 10-2019, Đông đưa 5 người này đi từ tỉnh Quảng Đông vào Việt Nam với giá 700 tệ/người. Tuy nhiên, khi đến cửa khẩu Trà Lĩnh của Trung Quốc để vượt biên về tỉnh Cao Bằng, 5 người đi với Đông bị Công an Trung Quốc bắt, còn Đông nhanh chân tẩu thoát, trốn ở Trung Quốc. Đến tháng 4-2020, Đông về Việt Nam rồi đưa vợ con vào địa bàn xã Phú Vinh sinh sống dưới lớp vỏ bọc học nghề sửa xe.

Sau nhiều lần vận động, yêu cầu Đông về làm việc nhưng không có kết quả đến ngày 8-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Chương Ngọc Đông về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Huyền Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202011/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-3031916/