Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tham gia vụ hỗn chiến khiến 1 người bị chém chết

Ngày 6/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Huỳnh Phương Đông (thường gọi Cu Đỏ, SN 1987, thường trú phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) là bị can bị khởi tố, truy nã về tội 'Giết người' quy định tại Điều 123 BLHS.

Trước đó, vào đêm 15/5, Huỳnh Phương Đông cùng đồng bọn do Lê Minh Hòa (thường gọi Thúi, SN 1994, trú phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) cầm đầu, sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm hỗn chiến với nhóm thanh niên do Huỳnh Văn Hậu (SN 1993, trú phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) cầm đầu.

Vụ việc khiến Lê Đức Độ (SN 1993) thuộc nhóm Huỳnh Văn Hậu bị nhóm Lê Minh Hòa dùng hung khí chém chết.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, ra Quyết định khởi tố bị can 12 đối tượng thuộc nhóm Lê Minh Hòa về tội “Giết người” và 7 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 7 bị can bị khởi tố về tội “Giết người”. Đến nay, cơ quan chức năng đã tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 6/7 đối tượng truy nã nêu trên.

 Hiện trường vụ hỗn chiến tại TP.Quy Nhơn vào đêm ngày 15/5, khiến 1 thanh niên bị chém chết.

Hiện trường vụ hỗn chiến tại TP.Quy Nhơn vào đêm ngày 15/5, khiến 1 thanh niên bị chém chết.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và tổ chức truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thanh Phong (thường gọi Phong Đú, SN 1994, trú phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) về tội “Giết người”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định kêu gọi đối tượng Nguyễn Văn Thanh Phong, các đối tượng liên quan trong vụ án nêu trên ra đầu thú và khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hung khí do 2 băng nhóm sử dụng tham gia hỗn chiến bị Công an tỉnh Bình Định thu giữ.

Mọi cá nhân, tổ chức biết thông tin về đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thanh Phong, về các đối tượng liên quan đến vụ án và các tình tiết liên quan đến vụ án, đề nghị cung cấp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tại địa chỉ: Số 41 đường Hai Bà Trưng, TP.Quy Nhơn tỉnh Bình Định, hoặc qua số điện thoại: 0694349528 – 0935860568 (gặp đồng chí Phan Hồng Sơn – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định).

Mọi hành vi cố tình che giấu thông tin, hỗ trợ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thanh Phong trốn truy nã đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc về tội “Che giấu tội phạm” quy định tại Điều 389 Bộ luật hình sự.

Đức Hồ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-tham-gia-vu-hon-chien-khien-1-nguoi-bi-chem-chet-354222.html