Bắt đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Hòa Bình

Vào khoảng 20 giờ 20 phút tối 2-11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1977), trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). Đây là đối tượng trước đó lợi dụng trưa vắng dùng vật giống súng xông vào Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ở huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cướp số tiền hơn 200 triệu ở quầy giao dịch.

Đối tượng Phạm Văn Sỹ tại cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Văn Sỹ tại cơ quan công an.

Vào khoảng 20 giờ 20 phút tối 2-11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sỹ (sinh năm 1977), trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). Đây là đối tượng trước đó lợi dụng trưa vắng dùng vật giống súng xông vào Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) ở huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cướp số tiền hơn 200 triệu ở quầy giao dịch.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 29-10, tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Lạc Sơn có trụ sở tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra vụ cướp tài sản.

Theo đó, lợi dụng thời điểm quầy giao dịch vắng người, trời mưa to, có một đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm dùng súng ngắn đe dọa và cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng và tẩu thoát theo hướng Lâm Hóa - Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra ngay sau khi vụ cướp xảy ra.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng, xác minh, điều tra.

Ngay sau đó, Cục cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đối tượng Phạm Văn Sỹ đang lẩn trốn tại Hà Nội và đã tiến hành bắt giữ đối tượng tại ngõ 109, phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, Phạm Văn Sỹ làm nghề tự do, do nợ tiền của nhiều người để chơi lô, đề nên đã nghĩ ra kế hoạch cướp ngân hàng để trả nợ.

TRẦN HẢO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-doi-tuong-trong-vu-cuop-ngan-hang-o-hoa-binh-623048/