Bắt đối tượng trồng trái phép hàng chục cây cần sa trên mái nhà để sử dụng

Từ việc bắt giữ đối tượng mua bán ma túy, cơ quan công an đã khám nhà đối tượng và bất ngờ khi thấy trên mái nhà có hàng chục cây cần sa được trồng trái phép.

Ngày 29/6, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tịch thu tang vật là hàng chục cây cần sa và đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý các đối tượng vì hành vi trồng loại cây có chất ma túy này.

Cây cần sa do Vũ Việt Thắng trồng trên mái nhà bị công an tịch thu.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 29/6, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Hà Lầm, TP.Hạ Long, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hạ Long đã bắt quả tang đối tượng Vũ Việt Cường (SN 1965, trú tại phường Hà Lầm, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang có hành vi tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy để bán.

Khám xét nơi ở của Vũ Việt Cường tại số nhà 81, khu 4, phường Hà Lầm, TP.Hạ Long, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện trên mái nhà đối tượng trồng 62 cây cần sa trong các chậu cảnh và thùng xốp.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, số cây cần sa trên do Vũ Việt Thắng (SN 1989) là con trai của Vũ Việt Cường trồng để sử dụng.

Sử dụng cần sa tạo cho người dùng cảm giác hưng phấn và thư giãn, đa số cảm thấy tinh thần lên cao. Nó cũng làm giảm sự tập trung và gây ảnh hưởng không tốt đến trí nhớ, đồng thời có thể làm người dùng cảm thấy mất phương hướng.

Người mới dùng lần đầu hoặc dùng quá nhiều có thể có những cảm giác lo sợ, bồn chồn hoặc ý nghĩ hoang tưởng. Đôi khi có người như bị man dại, loạn trí, trầm buồn nhất là những người có rắc rối về tâm lý.

Cây cần sa là loại cây chứa chất kích thích mạnh. Việc dùng cần sa làm chất kích thích bị cấm hầu như ở khắp các nước.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/trong-trai-phep-hang-chuc-cay-can-sa-tren-mai-nha-de-su-dung-a376052.html