Bắt đối tượng trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích

Nguyễn Văn Hải - đối tượng trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Sau một thời gian theo dõi và xác minh, đêm 25, rạng sáng ngày 26/9, tổ công tác của Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) do Thượng úy Nguyễn Hải Đăng, Phó đội trưởng đội Điều tra làm tổ trưởng đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1995, ở xã Định Bình, huyện Yên Định) về tội cố ý gây thương tích khi tên này đang lẩn trốn phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải

Trước đó, tối 9/7 do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, đối tượng Nguyễn Văn Hải đã cùng Nguyễn Đức Anh, (sinh năm 1993); Bùi Thị Hằng (sinh năm 1997) và Lưu Thiên Chương (sinh năm 2000) đã xô xát và gây thương tích cho anh Đinh Quốc Tuấn (sinh năm 1988); Hồ Thúy Phương (sinh năm 1993) và Trịnh Thị Mười (sinh năm 1982) tại xã Đinh Long, huyện Yên Định.

Gây án án xong, Nguyễn Văn Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan CSĐT công an huyện Yên Định ra quyết định truy nã.

Sau khi bắt được Nguyễn Văn Hải tại Hà Nội, tổ công tác đã di lý đối tượng về Công an huyện Yên Định để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201810/bat-doi-tuong-tron-truy-na-ve-toi-co-y-gay-thuong-tich-615616/