Bắt đối tượng trốn truy nã sau 19 năm

Ngày 27-4, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp Trại giam Xuân Lộc bắt giữ đối tượng Trần Văn Lượng, SN 1977, thường trú tại 466, đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Trăng, tỉnh Sóc Trăng đang bị truy nã về tội giết người và trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Lý Quốc Bảo.

Đối tượng Lý Quốc Bảo.

NDĐT - Ngày 27-4, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp Trại giam Xuân Lộc bắt giữ đối tượng Trần Văn Lượng, SN 1977, thường trú tại 466, đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Trăng, tỉnh Sóc Trăng đang bị truy nã về tội giết người và trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ, Trần Văn Lượng tên thật là Lý Quốc Bảo, quê quán phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngày 19-4-1996, đối tượng Lý Quốc Bảo lãnh án phạt tù chung thân với tội danh “Giết người” và “Sử dụng, tàng trữ vũ khí trái phép”, thụ án tại trại giam Xuân Lộc.

Cơ sở kinh doanh của Lý Quốc Bảo.

Đến ngày 26-12-2001, trong khi lao động tại trại giam Xuân Lộc, Lý Quốc Bảo đã bỏ trốn về tỉnh Sóc Trăng, lấy tên là Trần Văn Lượng, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội). Sau đó, Lượng lấy vợ và có hai con sinh sống và kinh doanh cửa hàng đá granite tại địa chỉ 466, đường Lê Hồng Phong, khóm 9, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho đến nay. Tại Cơ quan công an, đối tượng Lý Quốc Bảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN PHONG - XUÂN LƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44249202-bat-doi-tuong-tron-truy-na-sau-19-nam.html