Bắt đối tượng trộm tài sản để có tiền đóng phạt

Đi chơi khuya về, Tâm bị cảnh sát giao thông giữ xe do vi phạm luật giao thông. Sau đó không lâu Tâm đã ăn trộm xe máy và bị bắt.

Ngày 19/5, Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đỗ Chí Tâm (SN 1991, ngụ phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khuya 15/5, trên đường đi chơi về, do vi phạm luật giao thông nên Tâm và một thanh niên đi cùng bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, ra quyết định tạm giữ phương tiện. Người bạn đi cùng Tâm cũng bị Công an phường Ninh Thạnh tạm giữ để làm việc vì dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an.

Trong lúc đi bộ về nhà, Tâm suy nghĩ đến việc không có tiền đóng phạt nên rất lo lắng. Đối tượng đã nghĩ cách kiếm tiền bằng cách trộm cắp tài sản. Thời điểm này, Tâm đi ngang qua Thánh Thất Ninh Hòa (phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) và ghé vào để xin nước uống.

Khi vào trong, Tâm thấy một chiếc mô tô dựng trong thất không người trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm đem bán lấy tiền. Sau đó, Tâm lén lút đẩy xe ra ngoài rồi dùng tua vít tự chế bẻ khóa xe, điều khiển phương tiện này về nhà, tháo biển số đem giấu rồi sau đó đi ngủ.

Cùng thời điểm trên, Công an phường Ninh Thạnh nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Nh. về việc mất mô tô hiệu SYM biển số 70DB-012.xx.

Tiến hành điều tra, xác minh, rà soát các đối tượng trên địa bàn và các địa bàn lân cận, Công an phường Ninh Thạnh thấy Tâm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Ninh Sơn tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Tâm phát hiện chiếc xe mô tô có đặc điểm giống như chiếc xe ông Nh. bị mất.

Quá trình làm việc, Tâm đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo hồ sơ quản lý tại địa phương, Đỗ Chí Tâm đã có 01 tiền án do trộm xe của anh ruột đem bán lấy tiền chơi game.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-trom-tai-san-de-co-tien-dong-phat-a370795.html