Bắt đối tượng trộm tài sản của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện

Chiều nay 15/8, công an Q.1, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Phan Hiệp Cường ( SN: 1983, HKTT: Phú Mỹ, T. Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cường đã vào bệnh viện Từ Dũ rồi tiếp cận người thân của các bệnh nhân đang nằm nghỉ tối để trộm tài sản.

Phan Hiệp Cường vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo đó, khoảng 2h15 rạng sáng nay, một người phụ nữ tên Thảo đang ngồi ở phòng chăm sóc khách hàng, tầng trệt khu H ( bệnh viện Từ Dũ, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1). Chị Thảo có để 1 túi xách ngay chân của chị Phố (người thân chị Thảo) đang nằm ngủ dưới nền gạch.

Lúc sau, đối tượng Cường đến vờ hỏi thăm rồi ngồi gần chị Phố. Khoảng 20 phút sau, chị Thảo đi lấy túi xách của mình thì phát hiện túi xách đã nằm ở vị trí khác, có dấu hiệu bị lục lọi và bị mất tiền cùng điện thoại.

Cùng lúc, chị Thảo đến phòng bảo vệ trình báo. Qua hình ảnh camera đã ghi lại hành vi trộm cắp của Cường. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành rà soát và bắt giữ đối tượng Cường khi người này đang trên đường tẩu thoát.

Tại trụ sở công an, đối tượng Cường khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình ở quê Bình Định nên bỏ vào TPHCM tìm việc đã được 10 ngày trở lại đây. Do chưa kiếm được việc làm nên Cường tìm cách trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Sự việc là lời cảnh báo đối tượng với người dân khi đến thăm khám tại các bệnh viện nên lưu ý bảo vệ tài sản.

Đặc biệt, vào buổi tối nhiều đối tượng xấu có thể trà trộn lợi dụng lúc người dân nghỉ ngơi, ngủ say tại các hành lang bệnh viện để trộm tài sản.

Thanh Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-doi-tuong-trom-tai-san-cua-nguoi-nha-benh-nhan-tai-benh-vien-58120.html