Bắt đối tượng trộm hồng kỳ lấy sắt đem bán

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Phú Bình vừa bắt giữ một đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ mất trộm 36 chiếc hồng kỳ (có cán bằng sắt) cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.

Đối tượng Dương Thương Trường tại Cơ quan điều tra, Công an huyện Phú Bình.

Đối tượng Dương Thương Trường tại Cơ quan điều tra, Công an huyện Phú Bình.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 8-5, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực Cầu Mây thuộc xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương (Phú Bình) về việc nhiều hồng kỳ do Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện treo trước đó đã bị kẻ gian lấy cắp. Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện phối hợp với cơ quan liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến ngày 15-5, tổ công tác đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên là Dương Thương Trường, sinh năm 1997, trú tại xóm Náng, xã Nhã Lộng. Trường là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, Trường khai nhận do không có tiền nên đã đi xe máy đến Cầu Mây trộm hồng kỳ, mang cán bằng sắt đi bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Nguyễn Đào (Phú Bình)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/bat-doi-tuong-trom-hong-ky-lay-sat-dem-ban-285329-101.html