Bắt đối tượng trộm cắp tài sản của chủ rồi lẩn trốn ở Bình Dương

Từ quê vào làm việc cho người quen tại quận Tân Bình (TP.HCM), Tú lợi dụng sơ hở trộm xe máy đắt tiền và điện thoại của chủ, rồi bỏ trốn xuống tỉnh Bình Dương.

Ngày 22/11, Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An đang tạm giữ đối tượng Trần Viết Tú (SN 1992, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 21/11, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Nguyễn Văn G. (SN 1986, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú ở Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM).

Anh G. thông tin về việc bị mất trộm chiếc xe AirBlade trắng đỏ đen, BKS 59M1-636.22 và điện thoại hiệu Samsung J5 vào ngày 9/11. Sau khi trình báo Công an quận Tân Bình và tìm kiếm nhiều ngày, anh G. được người bạn giới thiệu đội "hiệp sĩ" của anh Nguyễn Thanh Hải để nhờ giúp đỡ tìm kiếm tài sản đã mất.

Đối tượng Tú (áo trắng) viết tường trình lại vụ việc.

Qua tìm hiểu, "hiệp sĩ" Hải nắm được thông tin, trước đó, anh G. mở cửa hàng buôn bán, nhận Trần Viết Tú (SN 1992, quê tỉnh Nam Định) vào trông coi cửa hàng.

Đến sáng 9/11, anh G. đi về thấy cửa nhà mở, đồ đạc bị xáo trộn, bên trong có 3 chiếc xe thì bị mất 1 chiếc AirBlade và điện thoại. Cùng lúc đó, đối tượng Tú cũng mất tích, mặc dù còn nửa tháng lương chưa lĩnh.

Sau khi nắm thông tin, anh Hải nhận định chắc chắn Tú đã lấy tài sản rồi bỏ đi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đội "hiệp sĩ" phát hiện đối tượng đang tạm trú ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tối 21h ngày 21/11, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hóa, Trần Phước Lộc, Dương Tài, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phan Văn Tú và Phạm Tấn Thanh lập tức lên đường đến thị xã Dĩ An để tìm kiếm đối tượng.

22h cùng ngày, đội "hiệp sĩ" phát hiện đối tượng ở gần trường THPT Dĩ An, nhưng đối tượng khá ranh ma, liên tục di chuyển địa điểm. Đối tượng di chuyển xuống bưu điện Dĩ An nằm trên đường Nguyễn An Ninh.

Đến 23h45, phát hiện đứng ở gần siêu thị BigC Dĩ An, đội "hiệp sĩ" đã tiếp cận đối tượng. Lúc đầu, Tú quanh co chối tội, đến khi đội "hiệp sĩ" đưa ra chứng cứ rõ ràng, đối tượng mới thừa nhận đã lấy trộm chiếc xe và điện thoại của anh G. bán được 11 triệu đồng để tiêu xài.

00h ngày 22/11, đội "hiệp sĩ" mời đối tượng về Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, để làm rõ sự việc.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-trom-cap-tai-san-cua-chu-roi-lan-tron-o-binh-duong-a348096.html