Bắt đối tượng trộm 200 lượng vàng dù đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt

Để đối phó với lực lượng chức năng, Trần Nguyên Lâm đã phẫu thuật khuôn mặt, thay đổi họ tên và lẩn trốn cách nơi gây án cả ngàn cây số.

Sau hơn 1 tháng điều tra, rạng sáng nay (7/12), Công an tỉnh Bình Thuận đã truy bắt được đối tượng trong vụ trộm 200 lượng vàng xảy ra tại tiệm vàng Hồng Bền, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Đối tượng Trần Nguyên Lâm.

Đối tượng Trần Nguyên Lâm.

Đối tượng Trần Nguyên Lâm (29 tuổi, trú thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khi bị bắt, đối tượng Lâm sử dụng tên giả là Lê Bảo Nguyên (sinh năm 1991, trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và phẫu thuật thay đổi khuôn mặt để đối phó với lực lượng chức năng.

Sau khi bắt được Lâm, Công an Bình Thuận khám xét nơi tạm trú và thu giữ được khá nhiều vàng mà nghi phạm còn cất giữ. Ban đầu xác định đây chính là số vàng mà Lâm trộm từ tiệm vàng Hồng Bền ở thị trấn Lương Sơn, Bình Thuận.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Lâm một mình đột nhập vào nhà bên cạnh sau đó nhảy sang nhà tiệm vàng Hồng Bền rồi cạy cửa sắt trên lầu tiệm vàng, đột nhập xuống tầng dưới lấy vàng, tẩu thoát. Quá trình lẩn trốn, Lâm thường xuyên có mặt tại các tụ điểm như quán Bar, các nhà nghỉ, khách sạn vào khoảng thời gian từ 0h-8h sáng mỗi ngày.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Trần Nguyên Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, trước đó, rạng sáng 5/11, ông Phạm Văn Sơn, chủ tiệm vàng Hồng Bền ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trình báo bị trộm đột nhập lấy đi nhiều trang sức như dây chuyền, còng, bông tai…, tổng tài sản bị mất trộm khoảng 7 tỉ đồng./.

CTV Văn Thuận/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-trom-200-luong-vang-du-da-phau-thuat-thay-doi-khuon-mat-987267.vov