Bắt đối tượng tiêu thụ 26,5 triệu đồng tiền giả tại quán ăn, cửa hàng tạp hóa

Bằng thủ đoạn tinh vi, Long đã mang tiền giả tới các quán ăn và cửa hàng tạp hóa để tiêu thụ một lượng lớn.

Ngày 25/12, thông tin từ CA huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Long (SN 1992, trú tại thôn Tiên Quang 1, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi lưu hành tiền giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Chiêm Hóa phát hiện 1 đối tượng thường xuyên đến các cửa hàng tạp hóa, các quán ăn trên địa bàn huyện để tiêu thụ tiền giả, khiến dư luận hoang mang.

Đối tượng Phan Văn Long. Ảnh:CA

Đối tượng Phan Văn Long. Ảnh:CA

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tập trung lực lượng xác minh, làm rõ và tiến hành bắt giữ Phan Văn Long. Tang vật CA thu giữ được là 26,5 triệu đồng bao gồm các mệnh giá 500.000đ và 200.000đ (tất cả đều là tiền giả).

Tiền giả Long mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa, quán ăn. Ảnh:CA

Kết quả điều tra xác định Phan Văn Long đã lưu hành tiền giả cho nhiều người, ở nhiều nơi khác nhau.

Hiện vụ án đang được CA huyện Chiếm Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

P.Sỹ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-tieu-thu-265-trieu-dong-tien-gia-tai-quan-an-cua-hang-tap-hoa-20201225185244106.htm