Bắt đối tượng thuê người vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới

Ngày 14-2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, BĐBP Cao Bằng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới, thu giữ 20.000 chiếc khẩu trang y tế.

Đối tượng Nông Văn Đức (đứng giữa, áo hồng nhạt) cùng tang vật 20.000 chiếc khẩu trang y tế. Ảnh: Huy Dương

Đối tượng Nông Văn Đức (đứng giữa, áo hồng nhạt) cùng tang vật 20.000 chiếc khẩu trang y tế. Ảnh: Huy Dương

Lúc 4 giờ 10 phút ngày 14-2, tại khu vực đường vào Mốc 950 thuộc xóm Nà Chào, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phát hiện đối tượng Nông Văn Đức, SN 1985, trú tại xóm Pò Tập, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng thuê người dân trong địa bàn vận chuyển 8 thùng cát tông, đi về hướng biên giới có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiếp cận kiểm tra, phát hiện bên trong 8 thùng cát tông có chứa khẩu trang y tế với số lượng lớn. Tổ công tác đã đưa người cùng tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng để xác minh làm rõ.

Qua kiểm tra, 8 thùng cát tông có chứa 20.000 chiếc khẩu trang y tế. Đối tượng Nông Văn Đức khai nhận số khẩu trang y tế trên được đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường để bán sang Trung quốc kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan quản lý thị trường huyện Phục Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ ngày 6-2 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 7 vụ/10 đối tượng vận chuyển 86.310 khẩu trang y tế, 120 máy đo thân nhiệt không rõ nguồn gốc sang trung Quốc.

Huy Dương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-doi-tuong-thue-nguoi-van-chuyen-trai-phep-khau-trang-y-te-qua-bien-gioi/