Bắt đối tượng tạt a-xít làm một phụ nữ tử vong

Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Quyền Trường (ngụ phường 16, quận 8), điều tra hành vi tạt a-xít làm bà Đỗ Thị L. (SN 1972, quê Cà Mau) tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

NDĐT - Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Quyền Trường (ngụ phường 16, quận 8), điều tra hành vi tạt a-xít làm bà Đỗ Thị L. (SN 1972, quê Cà Mau) tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Điều tra ban đầu, đối tượng Lầu Quyền Trường khai, do có tình cảm với bà L. nhưng bị từ chối nên muốn trả thù. Bà L. bị Trường tạt a-xít khi đang ở trong phòng riêng.

Bà L. dù được đưa cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong sau đó.

Theo các luật sư, hành vi tạt a-xít là hành vi tàn nhẫn, muốn hủy hại cơ thể người khác, có thể dẫn đến tử vong. Do đó, cần có bản án thật nghiêm khắc với những vụ án liên quan đến a-xít.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44642502-bat-doi-tuong-tat-a-xit-lam-mot-phu-nu-tu-vong.html